Chelsea sẽ đăng quang ngay đêm nay?

Chelsea sẽ đăng quang ngay đêm nay?
Nếu đêm nay đương kim vô địch Arsenal hoà hoặc thua trong trận derby thành London cùng Tottenham Hotspur, niềm vui của đội quân Chelski cùng tỷ phú Nga Abramovich sẽ trọn vẹn.
Chelsea sẽ đăng quang ngay đêm nay? ảnh 1

Sau trận thắng quan trọng 3-1 trước Fulham mà theo lời Mourinho là “trận thắng của những siêu nhân”, niềm vui đăng quang của Chelsea thực tế là hơi sớm bởi trên lý thuyết họ vẫn phải cần thêm 2 điểm nữa trong 4 trận còn lại mùa giải để chính thức đăng quang vương miện nước Anh.

Nếu đêm nay (25/4), Arsenal có thêm 3 điểm, Chelsea cũng có thể chờ hạ Bolton trong trận tiếp theo vào thứ bảy tới để chính thức vô địch sớm 3 lượt trận. (Chelsea mới đá 34 trận được 85 điểm còn 4 trận trong khi Arsenal đứng thứ 2 bảng xếp hạng mới có 71 điểm và còn đá 5 trận).

Mourinho bất ngờ là người duy nhất ở Stamford Bridge không trở thành cổ động viên của Tottenham trong trận gặp Arsenal đêm nay.

Mourinho nói rằng ông muốn Arsenal thắng để các cầu thủ của ông không sớm say sưa với ngôi vô địch Premier League mà có thể tập trung tất cả cho trận bán kết C1 Champions League với Liverpool vào ngay thứ Tư này trước khi quyết hạ Bolton giành Cúp nước Anh thứ Bảy tới.

Và cũng chỉ có Mourinho sau trận đấu đưa ra lời phàn nàn về lịch đấu giải ngoại hạng (mà FA cho là hết sức lập dị) rằng các cầu thủ của ông không thể đá được với Fulham vào đúng giờ ăn trưa (12h45 giờ Anh) chỉ 3 ngày sau đêm vắt kiệt sức trước Arsenal vòng đấu trước.

“Tôi nói với các cầu thủ của tôi trong giờ giải lao rằng giờ họ không thể có sức để chạy được nữa sau trận đấu lớn với Arsenal vừa mới đêm thứ Tư. Để thắng được Fulham giữa trưa nắng cần những siêu nhân, và chúng tôi đã thắng. Đó là tính cách của chúng tôi”, Mourinho nói. 

Điều đặc biệt trong trận thắng của Chelsea là ngôi sao đang lên của đội tuyển Anh Joe Cole (trước đá dự bị cho người hùng Hà Lan Robben) vẫn tiếp tục toả sáng khi mở tỷ số trận đấu bằng cú sút chìm ngoạn mục từ ngoài vòng cấm. 

Và Robben sau chấn thương từ tháng 2 trở lại vào sân hiệp 2 thay chính Joe Cole, vẫn với lối đi bóng lắt léo bên biên làm rối loạn hàng phòng ngự Fulham và có đường chuyền tuyệt đẹp cho Lampard ghi bàn thắng thứ 2 trong trận của Chelsea và cũng là bàn thắng thứ 100 mùa giải này của đội quân áo xanh làm dậy sóng cả Stamford Bridge.

Ở các trận còn lại vòng 35, Liverpool (hiện đứng thứ 5 bảng xếp hạng) thất thủ 0-1 trước chủ nhà Crystal Palace khiến khả năng giành vị trí thứ 4 cuối cùng giải Ngoại hạng để tranh một suất đá Champions League mùa tới trở nên thực sự mong manh.

Không những thế, Liverpool còn mất Milan Baros ở cuối hiệp 1 do bị chấn thương, và hiện vẫn chưa rõ liệu tiền đạo người CH Czech có kịp bình phục để tham dự trận bán kết lượt đi Champions League thứ Tư tới với Chelsea hay không.

Đội bóng cùng vùng Merseyside của Liverpool, Everton (hiện đứng thứ 4 bảng xếp hạng) cũng suýt nếm phải thảm bại tương tự nếu không có bàn gỡ vào phút chót của Duncan Ferguson. Đây là bàn thắng thứ 2 sau 2 trận liên tiếp của trung phong kỳ cựu Xcốtlen sau bàn quyết định hạ Man Utd vòng đấu trước.

2 bàn thắng vô giá 2 trận của Ferguson đã mang về cho Everton 4 điểm, đúng bằng khoảng cách  số điểm  họ hiện hơn Liverpool. Không những thế Everton hiện còn đá ít hơn Liverpool một trận và tràn đầy hy vọng giành một suất đá Champions League mùa bóng tới. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.