Chelsea vào... “hang cọp”?

Chelsea vào... “hang cọp”?
(TPO) Mặc dù thất bại 2-4 trước Chelsea tại trận lượt đi, nhưng ông Felix Magath tin vào một suất tại bán kết Champion League cho những chú “hùm xám”.

Hoàn toàn tự tin trước trận lượt về, Magath tin tưởng vào điều thần kỳ sẽ sảy ra trên sân Olympic tối nay khi hùm xám tiếp Chelsea tại trận đấu lượt về Champion League. "Tôi không bao giờ có cảm giác thất vọng, tôi luôn hy vọng và Munich đủ sức mạnh đề làm nên điều kỳ diệu." - Magath nói.

Đội hình dự kiến

Bayern: Kahn; Sagnol, Lucio, R. Kovac, Lizarazu; Salihamidzic, Demichelis, Ballack, Zé Roberto; Makaay, Pizarro.
Chelsea: Cech; G. Johnson, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas; Makelele; Tiago, Lampard, J. Cole; Gudjohnsen, Drogba.

Để vượt qua Chelsea ở trận lượt về, HLV Magath phải giải được bài toán Lampard. Ai cũng biết tiền vệ của Chelsea này nguy hiểm như thế nào sau những gì anh thể hiện ở trận lượt đi với 2 bàn thắng đẳng cấp vào lưới thủ môn Kahn. “Anh ấy là một cầu thủ giỏi, là tiền vệ hay nhất châu Âu vào thời điểm này. Chúng tôi đã có những biện pháp để khoá chặt anh ấy. Hy vọng những gì xảy ra ở trận lượt đi sẽ không lặp lại” - Magath nói.

Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu thú vị ở tuyến tiền vệ giữa Lampard và Ballack - Những tiền vệ công hàng đầu trên thế giới vào thời điểm này. Sự tỉnh táo, tinh quái  của Lampard sẽ đối chọi lại sự quyết đoán mạnh mẽ của Ballack.

Những con số

-Trận lượt đi (Chelsea thắng 4-2) mới là cuộc chạm trán đầu tiên của 2 đội tại Cúp châu Âu.
- Bayern Munich từng 14 lần tiếp các đội bóng Anh tại Cúp châu Âu, thắng 8 và chỉ thua 1 (trước Norwich tại Cup UEFA mùa 1993/94).
- Chelsea 3 lần viếng thăm nước Đức: hoà 1860 Munich 2-2,  thua Hertha BSC 1-2 và thắng VfB Stuttgart (khi ấy do chính Magath dẫn dắt) 1-0 mùa trước.
- Đây là trận đấu thứ 100 của Bayern Munich tại Champions League. Mới có 2 đội thi đấu nhiều hơn là Real Madrid (111 trận) và M.U (109).
- Bayern Munich không giữ sạch lưới trong 7 trận liên tiếp tại Champions League.
- Chelsea đã ghi được bàn thắng trong 11 trận liên tiếp trên sân khách tại Champions League.

Phía hai đầu chiến tuyến sẽ là những cuộc chiến thú vị giữa Terry, Carvanlho với Markay, Pizzarro; Lucio, Kovac với Goodjohnsen, Drogba. Ngoài ra, Cech và Kahn sẽ phải tiếp tục ghi điểm trong cuộc đua giành danh hiệu thủ môn hay nhất Chapion League mùa giải này.

Với vốn liếng 2 bàn thắng có được sau trận lượt đi tại Stamford Bridge các cổ động viên Bayer hoàn toàn có cơ sở tin vào một cuộc lội ngược dòng tại Olympic. Bởi lẽ phong độ hiện tại của hai đội là khác nhau. Vòng đấu vừa qua Chelsea đã có một trận đấu thất vọng khi để Birmingham cầm hoà 1-1 ngay tại Stamford Bridge trong khi Bayer Munich đã vượt qua Borossia Monchengladbach với tỷ số 2-1 vững vàng ở ngôi đầu hơn Shalker 4 điểm.

Tuy nhiên, ai cũng biết Chelsea chơi phòng thủ hay như thế nào. Bàn thua trước Birmingham vòng đấu trước mới chỉ là lần thứ 12 trong mùa giải Cech phải vào lưới nhặt bóng. Vậy các học trò của ông Magath sẽ phải làm gì đây để xuyên thủng những lá chắn thép như Terry, Corvalho, Gallas và đặc biệt là thủ môn Cech?

Chelsea sẽ tiếp tục giấc mơ của người Anh hay Munich sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của người Đức. Tất cả sẽ được giải đáp sau loạt trận Champion League đêm nay. 

MỚI - NÓNG