Chi hơn 700 triệu đồng để... ăn tối cùng HLV Wenger

Một bữa ăn với Wenger có giá lên tới 24.000 bảng Anh
Một bữa ăn với Wenger có giá lên tới 24.000 bảng Anh
Trong buổi đấu giá từ thiện mới đây do Arsenal tổ chức, một bữa ăn tối riêng với huấn luyện viên Wenger đã được cổ động viên hào phóng trả giá lên tới 24.000 bảng Anh (gần 709 triệu đồng).

Vào tối 18/5 vừa qua, buổi đấu giá quyên góp từ thiện mang tên The Arsenal Foundation đã được tổ chức tại sân vận động Emirates. Và rất nhiều ngôi sao của Pháo thủ thành London đã tới tham gia đông đủ như Per Mertesacker, Mesut Ozil, Olivier Giroud, Francis Coquelin,… và Theo Walcott.

Đặc biệt, trong sự kiện đã có những cuộc trả giá hết sức bất ngờ khi một bữa ăn tối riêng với Wenger được định giá lên tới 24.000 bảng Anh (gần 709 triệu đồng). Một cổ động viên khác cũng đã chấp nhận chi ra tới 5.500 bảng Anh (hơn 162 triệu đồng) để có cơ hội chụp bức hình đầu tiên với toàn đội Arsenal khi bước vào mùa giải mới.

Hồi năm ngoái, sự kiện từ thiện này đã quyên góp được tới 385.000 bảng Anh. Và bước sang năm nay, kỉ lục cũ không những bị phá bỏ mà các cổ động viên của Arsenal còn hào phóng quyên góp được tới 464.841 bảng Anh (hơn 13.7 tỉ đồng).

Được biết, toàn bộ số tiền thu về không chỉ để ủng hộ cho cư dân khó khăn vùng Islington, London, nước Anh mà còn được dùng để hỗ trợ cho các chiến dịch từ thiện trên toàn thế giới.

Đây là một nghĩa cử hết sức tốt đẹp của Arsenal, nhất là khi toàn đội đang phải đương đầu với những trận đấu khó khăn phía trước. Ngoài việc phải chiến đấu cho một vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng Anh thì Arsenal còn có cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea vào hôm 27/5 sắp tới. Để tránh một mùa giải trắng tay, các Pháo thủ thành London đang rất muốn giành được FA Cup để làm quà tặng cho người hâm mộ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.