U22 Việt Nam: Chơi tốt, giành vé sớm

Các học trò HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào bán kết sớm nếu vượt qua U22 Indonesia ở trận đấu tối nay. Ảnh: VSI.
Các học trò HLV Hữu Thắng sẽ giành vé vào bán kết sớm nếu vượt qua U22 Indonesia ở trận đấu tối nay. Ảnh: VSI.
TP - Chiến thắng trước Indonesia ở trận đấu hôm nay sẽ giúp đội tuyển U22 Việt Nam giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu. Tuy nhiên, Indonesia được xác định sẽ là thử thách thực sự đầu tiên tại SEA Games đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Chiều qua 21/8, theo kế hoạch U22 Việt Nam sẽ có buổi tập trên sân Universiti Malaya để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Tuy nhiên do thời tiết bất thuận, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định huỷ buổi tập. Các cầu thủ được cho tập tại chỗ ở khách sạn.

Sau 3 trận toàn thắng, U22 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm. Đội ghi được 12 bàn thắng, chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn. Kết quả này giúp cho U22 Việt Nam nổi lên như ứng viên sáng nhất cho suất đầu tiên vào bán kết ở bảng B, và cả chiếc HCV SEA Games như nhận định của giới truyền thông Đông Nam Á. Indonesia trong khi đó đang được 7 điểm, ngang bằng điểm số với Thái Lan nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. So với U22 Việt Nam, màn trình diễn của Indonesia kém ấn tượng hơn. Mặc dù vậy, giới chuyên môn vẫn cảnh báo đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cần hết sức cẩn trọng ở trận đấu hôm nay.

Thứ nhất dù mới được 7 điểm, nhưng Indonesia và Thái Lan đã gặp nhau ngay từ lượt trận ra quân (hoà 1-1). Họ giành đủ 3 điểm khi gặp các đối thủ yếu hơn tại bảng B. Lần lượt, Indonesia và Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam vào các ngày 22/8 (hôm nay) và 24/8. Thêm vào đấy, dù chật vật ban đầu, nhưng điều này cũng có điểm tích cực, như phân tích của một số chuyên gia, các cầu thủ Indonesia và Thái Lan có điều kiện rèn bản lĩnh trong điều kiện khó khăn, sức ép lớn. Trong khi đó, kết quả có phần thuận lợi dễ khiến U22 Việt Nam mất tập trung.

Theo tính toán, U22 Việt Nam cân tối thiểu 10 điểm để có thể giành vé. Chiến thắng trước Indonesia sẽ giúp thầy trò HLV Hữu Thắng chính thức đoạt vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu, nhưng nếu kết quả diễn ra theo chiều ngược lại, U22 Việt Nam sẽ phải chờ tới lượt trận cuối cùng. Đây là kịch bản không trong mong muốn của HLV Hữu Thắng cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Giành vé sớm dĩ nhiên bao giờ cũng tốt hơn, U22 Việt Nam sẽ có thêm thời gian để các trụ cột dưỡng sức cho bán kết, trong bối cảnh đã phải thi đấu nhiều hơn các đội bảng A một trận. Tuy nhiên như thừa nhận của chính HLV Hữu Thắng, Thái Lan, và Indonesia ở trận đấu chiều nay không phải đối thủ dễ chơi như Timor Leste, Campuchia hay Philippines. Sức mạnh của hai đội bóng này được xác định tương đương với U22 Việt Nam.

Một thuận lợi với U22 Việt Nam là ở trận đấu hôm nay, Indonesia sẽ mất nhạc trưởng Evan Dimas vì thẻ đỏ trong chiến thắng 1-0 trước Timor Leste. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới sức mạnh đội bóng xứ vạn đảo. Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có lực lượng mạnh nhất trong tay khi Xuân Trường và Văn Hậu trở lại đội hình. Ở trận đấu với Philippines hôm 20/8, cả hai đã không được thi đấu vì nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó. Với lực lượng nguyên vẹn trong tay, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho trận đấu hôm nay, đặc biệt ở hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để thầy trò HLV Hữu Thắng có thể chủ quan. Với lực lượng còn lại, Indonesia được đánh giá là vẫn đủ mạnh để khiến U22 Việt Nam phải vất vả.

Do tính chất quan trọng của trận đấu hôm nay, VFF hôm qua đã cảnh báo U22 Việt Nam phải tập trung tối đa cho trận đấu. Chung quan điểm với HLV Hữu Thắng, VFF xác định Indonesia sẽ là thử thách thực sự đầu tiên tại SEA Games.

U22 Việt Nam: Chơi tốt, giành vé sớm ảnh 3
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.