Chủ nhà Malaysia dính sự cố nghiêm trọng ở SEA Games 29

Lá cờ Indonesia bị in ngược trong cuốn sách giới thiệu về SEA Games
Lá cờ Indonesia bị in ngược trong cuốn sách giới thiệu về SEA Games
Chủ nhà Malaysia đã dính lỗi khi in nhầm lá cờ Indonesia trong cuốn sách giới thiệu về SEA Games 29. Sau đó, Bộ trưởng bộ Thể thao và Thanh niên Malaysia đã phải lên tiếng xin lỗi.

Trong cuốn sách nhỏ giới thiệu về SEA Games 29, lá cờ của Indonesia bị in lộn ngược. Điều đó đã gây ra làn sóng tranh cãi những ngày qua. Phía Malaysia đã thừa nhận sai sót này. Ngày hôm qua, Bộ trưởng bộ Thể thao và Thanh niên Malaysia, Khairy Jamaluddin đã lên tiếng xin lỗi và cho rằng đó là sai lầm không có chủ ý.

Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, ông Khairy Jamaluddin viết: “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi về việc này. Thực sự, chúng tôi không hề cố ý. Tôi rất tiếc với sai lầm này. Tôi xin lỗi”.

Trong khi đó, Uỷ ban Tổ chức SEA Games Malaysia (MASOC) cũng xin lỗi người dân Indonesia vì sự cố này. Cơ quan này tuyên bố: “Chúng tôi thực sự xin lỗi và hy vọng mối quan hệ khăng khít giữa hai quốc gia tiếp tục được củng cố thông qua tinh thần SEA Games”.

Trên mạng xã hội, một nhóm CĐV đã thể hiện sự phản đối Malaysia bằng chiến dịch có tên #ShameOnYouMalaysia (Đáng xấu hổ Malaysia). Bộ trưởng bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia, Imam Nahrawi cũng thể hiện sự bất bình.

Phát biểu trên hãng thông tấn Antara (Indonesia), ông cho biết: “Chắc chắc, chúng tôi sẽ lên tiếng phản đối điều này. Chúng tôi đang chờ lời xin lỗi trực tiếp từ Chính phủ Malaysia. Không thể hiểu nổi vì sao một sự kiện lớn lại có thể dính phốt như vậy?

Đây thực sự là sự bất cẩn của phía Malaysia. Chúng tôi vô cùng thất vọng. Điều này đã làm tổn thương danh dự quốc gia. Tốt nhất, đừng để nó lặp lại thêm lần nào nữa, nhất là ở sự kiện mở, với hàng triệu người theo dõi”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.