Chủ nhân Bàn đẹp nhất năm được Malaysia chào đón như người hùng

Người hâm mộ chào đón và hô vang tên Faiz khi anh trở lại Kuala Lumpur. Ảnh: EFE.
Người hâm mộ chào đón và hô vang tên Faiz khi anh trở lại Kuala Lumpur. Ảnh: EFE.
Tiền đạo Mohamad Faiz Subri vừa trở về quê nhà sau lễ trao giải của FIFA trong sự chào đón cuồng nhiệt của hàng trăm người hâm mộ Malaysia.

Mohd Faiz được FIFA trao giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm 2016, cho cú sút phạt khiến bóng bay đi với quỹ đạo kỳ lạ từ khoảng cách 40 m trong trận Penang - Pahang tại giải vô địch Malaysia.

Hơn 200 người hâm mộ Malaysia đã hân hoan chào đón Faiz tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khi anh vừa trở về từ Thụy Sĩ sau đêm Gala bóng đá FIFA hôm 9/1.

Trong vòng vây của CĐV, tiền đạo 29 tuổi phát biểu: “Tôi sẽ chiến đấu cho một vị trí thi đấu thường xuyên hơn ở CLB Penang. Và nếu Chúa sẵn lòng giúp đỡ, tôi sẽ ghi thêm những bàn đẹp tương tự, bởi vì tôi đã tập luyện chăm chỉ để tung những cú sút bóng như búa bổ vào lưới".

Là chủ nhân của giải thưởng mà nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng phải mơ ước, nhưng Faiz không giành được vị trí đá chính thường xuyên cho Penang mùa trước tại giải Super League Malaysia. Ngay cả sau khi đã được FIFA trao giải, Faiz vẫn phải nhận lời cảnh báo từ HLV Ashley Westwood: “Cậu ấy sẽ phải chiến đấu mới mong có một chỗ trong đội hình xuất phát của Penang. Không có gì đảm bảo cho cậu ấy một sự lựa chọn đương nhiên”.

Chủ nhân Bàn đẹp nhất năm được Malaysia chào đón như người hùng ảnh 1

Faiz nhận giải Bàn thắng đẹp từ huyền thoại Brazil, Ronaldo. Ảnh: AFP.

Faiz chính là cầu thủ châu Á đầu tiên giành được giải thưởng tại Gala bóng đá FIFA. Anh đã có vinh dự được huyền thoại bóng đá Brazil, Ronaldo, trực tiếp trao phần thưởng tại Zurich hôm 9/1. Giải “FIFA Puskas” của Faiz vì thế khiến người Malaysia rất tự hào.

“Faiz đã làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy tự hào. Tôi cầu nguyện để có nhiều hơn người Malaysia làm được điều tương tự như cậu ấy”, CĐV tên Aida Rasid, 28 tuổi, trả lời trong khi đứng đợi đón Faiz tại sân bay.

Chính phủ Malaysia và quan chức bóng đá nước này đã công bố khoản tiền thưởng 33.500 đôla cho Faiz.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.