Chuyện các sao thế giới 'yểu mệnh' ở V-League

Nhà vô địch thế giới năm 2002 Denilson khi còn khoác áo Hải Phòng ở V-League 2009. Ảnh: Tuấn Tú.
Nhà vô địch thế giới năm 2002 Denilson khi còn khoác áo Hải Phòng ở V-League 2009. Ảnh: Tuấn Tú.
TP - V-League đã từng nhiều lần “dậy sóng” bởi sự xuất hiện của các cựu ngôi sao thế giới , nhưng vì những lý do khác nhau, họ đều phải nói lời chia tay sau thời gian ngắn.

Những ngày vừa qua bóng đá Việt Nam liên tục được chào đón các cựu danh thủ bóng đá thế giới đến đây với vai trò là đại sứ của một nhãn hàng đồ uống trong hành trình quảng bá Cúp vô địch UEFA Champions League tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ.

Trong số các cựu siêu sao như Clarence Seedorf, anh em Frank de Boer, Ronald de Boer, Andriy Shevchenko, Ronaldinho thì Ronaldinho nhận được sự chú ý đặc biệt, bởi cựu danh thủ Brazil này từng tới Việt Nam cùng ĐT Olympic Brazil cách đây 9 năm, và có thông tin một số đội bóng ở V-League sẵn sàng đặt vấn đề mời Ronaldinho về thi đấu nếu như cựu tiền đạo này còn muốn chơi bóng.

Trước Ronaldinho, siêu sao bóng đá thế giới lớn nhất từng cập bến V-League là Denilson hồi năm 2009, nhưng nhà vô địch World Cup 2002 trong màu áo ĐT Brazil chỉ thi đấu cho Hải Phòng được đúng 50 phút rồi sau đó đường ai nấy đi vì Denilson bị phát hiện đang gặp chấn thương rất nặng ở đầu gối chân phải, khiến cầu thủ này không thể di chuyển như bình thường.

Bởi thế, tuy Denilson đã ghi bàn thắng ngay trong trận ra mắt và tạo nên cơn sốt ở Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung, nhưng cuối cùng Hải Phòng vẫn phải chấp nhận thanh lý hợp đồng trước thời hạn với Denilson. Quyết định này khiến Hải Phòng vừa chịu tốn kém về mặt tài chính, đồng thời lại vừa phải bị thiệt thòi về lực lượng do mất không 1 suất đăng ký ngoại binh cho Denilson trong đội hình.

Sau Denilson, bóng đá Việt Nam còn chào đón một cựu binh khác ở World Cup 2002 là Nastj Ceh, thành viên của ĐT Slovenia tại World Cup diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Khác với Denilson, Ceh không bị chấn thương nặng trước khi tới Việt Nam, nhưng lúc gia nhập CLB Thanh Hóa, Ceh đã bước sang tuổi 35, hơi lớn tuổi cho một giải đấu khắc nghiệt như V-League.

Tuy thế, bất chấp gánh nặng tuổi tác, Ceh vẫn chơi rất tốt trong màu áo CLB Thanh Hóa ở mùa bóng 2013 và 2014, góp công lớn vào những thời điểm mà CLB xứ Thanh bay cao trên bảng xếp hạng. Tiền vệ người Slovenia chỉ có dấu hiệu sa sút ở cuối mùa bóng 2014, vì lúc này dấu ấn tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của anh, khiến Ceh phải chia tay CLB Thanh Hóa và trở về quê nhà.

Không có mác cựu binh World Cup như Denilson hay Ceh nhưng Ivan Firer cũng là một hợp đồng đáng chú ý của CLB Thanh Hóa ở mùa bóng 2016, khi tiền đạo này từng có thời gian thi đấu ở Europa League và Firer sang Việt Nam lúc mới 32 tuổi, con số chưa phải là già với một ngoại binh ở V-League.

Ngay ở những trận đầu tiên với Thanh Hóa, Firer đã gây được ấn tượng rất tốt nhưng phong độ của anh cứ sa sút dần, và cuối cùng đến hết lượt đi Firer đánh mất chỗ đứng ở Thanh Hóa rồi bị đẩy sang B.Bình Dương. Tại đây, Firer cũng tỏa sáng ở trận đầu ra mắt B.Bình Dương rồi cuối cùng lại mất hút và năm nay thì chân sút người Slovenia này đã chia tay V-League để trở về quê nhà khoác áo CLB Domzale Football Club.

Điểm chung của những ngoại binh như Denilson, Ceh hay Firer là họ chỉ tới V-League khi gần như không còn lựa chọn nào khác, và nếu không phải ở tuổi xế chiều của sự nghiệp thì cũng là lúc họ đang gặp phải chấn thương rất nặng, không có cơ hội hoàn toàn bình phục. Vì thế, những ngoại binh này dù tên tuổi đầy mình nhưng chỉ thi đấu được ở V-League trong thời gian không dài.

Hồi đầu mùa bóng năm nay CLB S.Khánh Hòa từng rất vui mừng khi chấm được Prince Rajcomar, chân sút từng là đồng đội của các siêu sao ở ĐT Hà Lan như Robin van Persie, Wesley Sneijder hay Ibrahim Afellay, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi S.Khánh Hòa buộc phải gạch tên Rajcomar vì những lý do phi chuyên môn.

HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa giải thích: “Mọi thứ với cậu ấy đều ổn trừ sinh hoạt. Rajcomar rất đẳng cấp, dứt điểm tinh tế, kiểm tra sức khỏe ổn song càng ngày tập thì càng đi xuống, đá được một hiệp thì kêu than mỏi mệt. Sau này tìm hiểu chúng tôi mới biết là do sinh hoạt không lành mạnh nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật tiếc khi phải loại một cầu thủ đẳng cấp như vậy”.

Chuyện của những Rajcomar hay xa hơn là Denilson không hề hiếm thấy ở V-League, nên bây giờ các đội bóng Việt Nam đã thận trọng hơn rất nhiều khi tuyển lựa ngoại binh, đặc biệt là với những người có bản lý lịch hoành tráng, bởi ít cựu sao tên tuổi nào lại chịu tới V-League nếu không có vấn đề về chuyên môn hoặc lối sống.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.