CLB Hà Nội đi tìm cầu thủ thứ 12

CLB Hà Nội luôn nỗ lực hết mình để thu hút CĐV. Ảnh: Như Ý
CLB Hà Nội luôn nỗ lực hết mình để thu hút CĐV. Ảnh: Như Ý
TP - Đội bóng thủ đô đặt trọng tâm phát triển trong năm 2017 hướng tới tăng sự tương tác đối với người hâm mộ bóng đá Hà Nội, bên cạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của CLB ra ngoài đấu trường châu lục.

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, CLB Hà Nội hiện đã vươn lên thành một thế lực thực sự ở V.League. Trong 8 mùa giải gần đây, đội bóng thủ đô đã đăng quang chức vô địch V.League tới 3 lần, 4 lần Á quân kèm theo vô số danh hiệu khác, gồm 1 Siêu cúp Quốc gia.Đây là thành tích bất kỳ đội bóng nào ở giải quốc nội cũng phải thèm muốn.


Nhìn lại lịch sử bóng đá Việt Nam, không kể đến CAHN và Thể Công đã giải thể, hiếm đội bóng nào duy trì được phong độ ổn định trong một giai đoạn dài như CLB Hà Nội. B.Bình Dương, HA.GL, hay Đồng Tâm Long An có lúc đã lên tới cực thịnh, nhưng thời gian ngự trị trên đỉnh cao chỉ gói gọn trong vài năm. B.Bình Dương mùa giải năm nay khó có thể nghĩ tới một vị trí trong top 3, khi vừa chia tay một loạt ngôi sao như Công Vinh,Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn...

Đội bóng đất Thủ đã sa sút một cách đáng kinh ngạc ở mùa giải 2016. Đồng Tâm Long An và HA.GL từ lâu đã không còn được xem là “ông lớn” ở V.League, mùa giải nào cũng đối diện với nguy cơ rớt hạng.

CLB Hà Nội trong khi đó vẫn chưa có dấu hiệu “chịu” dừng lại. Trước thềm mùa giải mới, đội bóng thủ đô đang được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V.League. Nội binh, CLB Hà Nội còn nguyên những gương mặt nổi bật như Thành Lương, Văn Quyết, cùng với những cầu thủ trẻ như Sầm Ngọc Đức, Duy Mạnh, Quang Hải,...

Ngoại binh, ngoài Gonzao và Viktor, HLV Chu Đình Nghiêm còn có thêm sự phục vụ của Moses và Alvaro Silva, được tăng cường để phục vụ cho mục tiêu ở AFC Cup. Ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2016 hôm 29/12, dù thất bại trước Than Quảng Ninh nhưng đội bóng thủ đô vẫn cho thấy sức mạnh thực sự của mình, thông qua khả năng kiểm soát bóng, áp đảo thế trận trước đối phương. Như thừa nhận của chính HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng, CLB Hà Nội vẫn sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V.League.

Không còn phải quá lo lắng về vấn đề lực lượng, đội bóng thủ đô hiện đang hướng tới giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm tăng cường sự tương tác với người hâm mộ. Động thái mới nhất của CLB Hà Nội là quyết định “treo” vĩnh viễn chiếc áo mang số 12, với ý nghĩa CĐV là cầu thủ số 12. 

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội, quá trình phát triển của một đội bóng không thể thiếu sự ủng hộ từ phía CĐV. “Chúng tôi muốn rằng cầu thủ cũng như các thành viên của đội bóng đều ý thức được vai trò quan trọng của CĐV, để từ đấy có trách nhiệm hơn trong quá trình lao động, tập luyện và thi đấu. Thiếu CĐV thành tích của một đội bóng sẽ giảm đi nhiều ý nghĩa”, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết.

Thực tế các mùa giải gần đây, CLB Hà Nội đã triển khai nhiều “đầu việc” nhằm thu hút thêm CĐV đến SVĐ Hàng Đẫy. Số lượng CĐV của đội bóng theo đó cũng “nhích” lên, dù kết quả còn chưa được như kỳ vọng.


MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Như Ý).
Giá vàng đồng loạt vọt tăng
TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước tăng tới 700.000 đồng/lượng, lên mức 81 triệu đồng/lượng vàng SJC, vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, lên mức 2.232 USD/ounce.