Cổ động viên kiện ban tổ chức giải Australian Open vì... quá nóng

Biện pháp làm giảm cái nóng ở Australian Open.
Biện pháp làm giảm cái nóng ở Australian Open.
Một fan quần vợt đã kiện ban tổ chức giải Australian Open vì để bà bị chấn thương sau khi chóng mặt dưới cái nóng gay gắt.

Bà Susan Carman, 57 tuổi, gặp tai nạn trong trận đấu có cây vợt Andy Murray tại sân Hisense Arena ở Melbourne năm 2013. Theo bà Carman, ban tổ chức giải Australian Open không có đủ ô che nắng, người xem phải chịu nóng dưới nhiệt độ 40 độ C.

Vì quá nóng, bà Carman đã lả đi và ngã cầu thang trong lúc đi tìm chỗ trú nắng. Tai nạn này khiến bà bị rạn xương mắt cá, tổn thương dây chằng…

Đây là lý do buộc fan quần vợt 57 tuổi này quyết định kiện giải Australian Open. Bà không đưa ra mức bồi thường cụ thể nào, nhưng cho biết đã mất một khoản thu nhập và phải trả nợ cho gia đình vì đã chăm sóc bà trong lúc điều trị.

Cổ động viên kiện ban tổ chức giải Australian Open vì... quá nóng ảnh 1

Cây vợt Nadal đổ mồ hôi.

Dự kiến phiên tòa tại County sẽ kéo dài trong 5 ngày vào tháng 2/2016.

Không riêng gì người hâm mộ, nhiều cây vợt cũng cảm thấy kiệt sức khi phải thi đấu dưới cái nóng 36 - 40 độ C. Cây vợt người Canada là Frank Dancevic từng cho biết, anh đã hoa mắt vì nắng nóng trên mặt sân cứng, trước lúc để thua Benoit Paire của Pháp.

Hay cây vợt Peng Shuai của Trung Quốc từng bị chuột rút và nôn mửa trong trận thua Kurumi Nara của Nhật Bản.

Một cậu bé nhặt bóng cũng ngã vì mệt trong trận đấu giữa Milos Raonic và Daniel Gimeno-Traver.

Cổ động viên kiện ban tổ chức giải Australian Open vì... quá nóng ảnh 2

Sharapova cũng không chịu được cái nóng.

Ở giải Australian Open năm nay, nhiệt độ trung bình đo được trên sân là 36 độ và dự báo trong những ngày tới sẽ không nóng quá.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG