Công diễn kịch về mối tình của HLV trưởng tuyển Anh

Công diễn kịch về mối tình của HLV trưởng tuyển Anh
Một vở kịch dựa trên cuộc sống tình ái của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Anh, Sven-Goran Eriksson, đã công chiếu lần đầu tiên tại Thụy Điển.

Tác phẩm nói về một HLV Thụy Điển không tên huấn luyện đội Anh, và có 3 tình nhân là người Anh, Thụy Điển và Italy.

Ông Eriksson, ngoài đời, có quan hệ với bà Nancy Dell'Olio, người Ý, nhưng đồng thời từng hẹn hò với Faria Alam, thư ký liên đoàn FA, và người dẫn chương trình tivi Ulrika Jonsson, người Thụy Điển.

Cuộc đời tình ái của ông Eriksson được các tờ báo khai thác triệt để. Năm ngoái, ông Eriksson đã gọi nước Anh có 'sự quan tâm bệnh hoạn' về đời riêng của ông.

Vở kịch có tựa đề A Play in Swedish, English and Italian, công diễn ở Stockholm vào thứ Sáu.

Tác giả kịch bản là một người Anh, Nick Grosso. Grosso nói vở kịch muốn tìm hiểu cách làm việc của báo chí Anh.

Ngôn ngữ trong kịch nói bằng ba thứ tiếng Anh, Italy và Thụy Điển.

MỚI - NÓNG