Công Phượng bước qua chỉ trích để toả sáng

Bàn mở tỷ số của Công Phượng ở trận gặp Philippines là một siêu phẩm. Ảnh: Zing
Bàn mở tỷ số của Công Phượng ở trận gặp Philippines là một siêu phẩm. Ảnh: Zing
TPO - Tiền đạo HAGL tiếp tục cho thấy vai trò vô cùng quan trọng ở đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.  

Phút 38, Công Phượng thực hiện cú đột phá quen thuộc, loại bỏ một loạt hậu vệ  Philippines trước khi đối diện thủ thành Ray Joseoh Yoyel ở góc cực hẹp. Anh không chuyền bóng trở lại cho đồng đội mà quyết định dứt điểm cực căng. Cú kết thúc của Công Phượng đã khiến Yoyel không thể cản phá.

Bàn thắng làm nổ tung các khán đài sân vận động Shah Alam. Đây là pha ghi bàn thứ 4 của Công Phượng ở SEA Games. Trước đó, U22 Việt Nam dù kiểm soát thế trận tốt, chơi áp đảo đối phương nhưng không thể tạo ra các cơ hội thực sự nguy hiểm. Philippines đã chủ động kéo lùi đội hình, chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Chiến thuật này của Philippines đã gây rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam.

Sau bàn thắng của Công Phượng, như thừa nhận của HLV Hữu Thắng sau trận đấu, các bàn thắng tiếp theo đã đến với U22 Việt Nam thuận lợi hơn. Philippines đã không thể duy trì chiến thuật phòng ngự, buộc phải dâng cao tấn công và không đảm bảo được sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Một lần nữa, Công Phượng tiếp tục đóng vai người “mở khoá” cho U22 Việt Nam. Ở hai trận đấu trước đó với Timor Leste và Campuchia, dù bị kèm cặp rất chặt bởi các hậu vệ đối phương, Công Phượng vẫn ghi bàn theo cách riêng của mình. Tiền đạo HAGL ghi 1 bàn thắng trong trận đấu với Timor Leste, và lập cú “đúp” ở trận tiếp theo với Campuchia.

Đã có nhiều ý kiến nhận xét khác nhau về lối chơi của Công Phượng ở hai trận đấu này. Một bộ phận cho rằng Công Phượng vẫn chơi bóng quá cá nhân, làm giảm tốc độ tấn công của đội, đồng thời mất đi hiệu quả những pha xử lý bóng. Tuy nhiên, phần khác cho rằng Công Phượng chỉ có thể toả sáng khi được chơi bóng với đúng phong cách của mình.

Ở góc độ chuyên môn thuần tuý, rõ ràng nếu có thêm một chút điều chỉnh trong lối chơi, Công Phượng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Nói như nhận xét của HLV Lê Thuỵ Hải, Công Phượng chưa thể trở thành cầu thủ lớn nếu vẫn ham rê dắt bóng, không cải thiện được tư duy thi đấu.

Tuy nhiên, so với độ tuổi U22, có thể tin rằng với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Công Phượng vẫn đủ khả năng để xuyên phá bất kỳ hàng thủ nào tại SEA Games 29. Trên thực tế, không chỉ Công Phượng, những trụ cột khác của U22 Việt Nam hiện nay như Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn…đều có thâm niên “ăn cơm tuyển”, thi đấu ở giải VĐQG. Đặt bên cạnh các đối thủ khác như Myanmar, Malaysia hay thậm chí là Thái Lan hiện nay, U22 đang là đội bóng nhiều kinh nghiệm nhất. Đấy là cơ sở để tin, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đủ sức chơi tự tin, chơi tốt trước bất kỳ đối thủ nào.

Với 4 bàn thắng, 2 trong đó mang tính chất “mở khoá” cho đội, Công Phượng chắc chắn đang là ngôi sao sáng nhất đội hình U22 Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. 

Công Phượng bước qua chỉ trích để toả sáng ảnh 4
MỚI - NÓNG