Công Phượng buồn vì phải dự bị ở Mito Hollyhock

Công Phượng đang cố gắng hoà nhập nhanh với ĐTVN để xua đi nỗi buồn thường xuyên dự bị ở Mito Hollyhook. Ảnh: VSI
Công Phượng đang cố gắng hoà nhập nhanh với ĐTVN để xua đi nỗi buồn thường xuyên dự bị ở Mito Hollyhook. Ảnh: VSI
TP - Tiền đạo xuất thân từ Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG cho biết, đang nỗ lực để hoà nhập với các đồng đội ở tuyển Việt Nam. Công Phượng hôm qua cũng chia sẻ về thời gian khoác áo Mito Hollyhock, đội bóng ở J-League 2 của Nhật Bản.

Cùng với Tuấn Anh (FC Yakohama) và Xuân Trường (Incheon United), Công Phượng đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF cup 2016. Cả 3 trở thành những gương mặt thu hút sự chú ý và quan tâm nhiều nhất của giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. Sau mỗi buổi tập, bộ ba HA.GL thường xuyên bị các “fan” trẻ bao vây, xin chụp ảnh chung, làm quen. Công Phượng mặc dù vậy cho biết, không cảm thấy mình giống như một ngôi sao ở đội.

“Việc mọi người săn đón không ảnh hưởng tới tôi. Tôi vẫn đang cố gắng tập luyện để hoà nhập cùng các đồng đội. Ở ĐTQG lần này có nhiều đồng đội từ U23 lên, nên việc đấy cũng thuận lợi”-Công Phượng cho biết.

Theo Công Phượng, anh cảm thấy buồn khi phải ngồi dự bị nhiều ở Mito Hollyhock. Tuy nhiên, việc tập luyện ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản đã giúp anh cải thiện được nhiều, đặc biệt về ý thức chuyên nghiệp trong giờ giấc, tập luyện và cả thể lực. Hôm qua, Công Phượng cũng giải thích về câu chuyện “phát tờ rơi” ở Nhật Bản, vốn khiến giới mộ điệu ồn ào bàn tán thời gian vừa qua. Theo Công Phượng, mỗi trận đấu trên sân nhà của Mito Hollyhock đều có 5,6 cầu thủ đi phát tờ rơi. Việc này nhằm quảng bá cho đội bóng.

Đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Công Phượng chia sẻ anh cảm thấy thích thú với lối chơi bóng ngắn ông Thắng đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam. Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng không trả lời báo chí mà để Công Phượng và Xuân Trường trả lời thay. Tiền vệ Incheon United gây ấn tượng mạnh với phong cách từ tốn, nhưng cũng rất mạch lạc. Xuân Trường từ chối đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng và cho biết, anh chỉ nỗ lực để hoà nhập với tập thể.

Thông tin từ LĐBĐVN (VFF) hôm qua cho biết, trận giao hữu của tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên vào ngày 6/10 tới sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Sau trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu với Indonesia và 1 chuyến tập huấn ngắn ngày tại Hàn Quốc. Riêng Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ trở lại các CLB chủ quản nước ngoài, và sẽ chỉ trở lại đội tuyển Việt Nam trong tháng 11.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.