Công Phượng ngày càng quan trọng với HAGL

Công Phượng (trái) đang thi đấu ngày càng hiệu quả hơn trong màu áo HAGL. Ảnh: Zing
Công Phượng (trái) đang thi đấu ngày càng hiệu quả hơn trong màu áo HAGL. Ảnh: Zing
TPO - Thống kê cho thấy Công Phượng góp công lớn vào thành tích trên bảng xếp hạng hiện tại của đội bóng phố Núi. HAGL khởi đầu V.League 2017 dù vẫn chật vật, nhưng đã cải thiện khá nhiều so với 2 mùa giải trước.

Qua 11 trận đấu, HAGL hiện đang xếp thứ 10 với 13 điểm, đứng trên cả SLNA, B.Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Tâm Long An. Nếu so với 2 mùa giải đầu tiên mới được "đôn" lên V.League, các cầu thủ trẻ của HAGL đã cho thấy sự trưởng thành hơn hẳn. 

Bên cạnh thể lực có sự cải thiện, kỹ thuật và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ HAGL được đánh giá là có tiến bộ. 

Chịu áp lực rất lớn sau màn trình diễn đáng thất vọng ở AFF Cup 2016, nhưng Công Phượng đang chơi khá tốt, xét theo các thống kê cá nhân cũng như thành tích của tập thể. 

Cụ thể, từ đầu mùa giải tới nay Công Phượng đã có 4 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Anh đồng thời ghi 3 bàn thắng cho HAGL. Hai trong số này là cú "đúp" vào lưới Cần Thơ ở lượt trận thứ 5, qua đó giúp HAGL giành chiến thắng 3-0. 

Với 4 pha kiến tạo, Công Phượng đang trong tốp 5 các cầu thủ kiến tạo nhiều nhất V.League 2017, gồm Trọng Hoàng (Thanh Hoá), Thanh Hải (SHB Đà Nẵng), và Thanh Trung (Quảng Nam). Như vậy, Công Phượng ghi dấu ấn ở 7/10 bàn thắng của HAGL ghi được qua 11 vòng đấu.

Đây là một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của Công Phượng, bởi tiền đạo gốc Nghệ trước đến nay nổi tiếng với lối chơi rườm rà, quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Theo Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, thực tế trong thời gian vừa qua, Công Phượng đã được BHL và các đàn anh trong đội nhắc nhở nhiều.

"Cũng cần thông cảm vì Công Phượng còn trẻ, mọi chuyện phải được thay đổi dần dần. Chúng tôi mong rằng người hâm mộ sẽ kiên nhẫn với Công Phượng. Một cầu thủ trẻ như cậu ấy mà phải chịu quá nhiều áp lực, Công Phượng cần nhiều sự động viên hơn"-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Cuối tuần này, HAGL sẽ có trận đấu dự báo rất khó khăn với Thanh Hoá. Đây là trận đấu tiền vệ Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do chấn thương đã cơ bản bình phục. Mặc dù vậy theo ông Nguyễn Tấn Anh, tuỳ tình hình thực tế BHL đội bóng mới quyết định cho Tuấn Anh vào sân hay không.

"Mặc dù biết Tuấn Anh rất khao khát thi đấu trở lại, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo cậu ấy phải khoẻ mạnh hoàn toàn. Đội không vì thành tích trước mắt lại mạo hiểm cầu thủ"-ông guyễn Tấn Anh nói.

MỚI - NÓNG