Công Vinh nói gì về 'ghế nóng' Tổng thư ký VFF?

Bản thân Lê Công Vinh cũng bất ngờ trước thông tin cho rằng mình ứng cử ghế TTK VFF (ảnh: Trọng Vũ)
Bản thân Lê Công Vinh cũng bất ngờ trước thông tin cho rằng mình ứng cử ghế TTK VFF (ảnh: Trọng Vũ)
Quyền chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh chính thức phủ nhận thông tin anh ứng cử ghế Tổng thư ký (TTK) VFF nhiệm kỳ tới, sau khi xuất hiện tin đồn cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam quan tâm đến vị trí nói trên.

Chính Công Vinh cũng cho biết là bản thân anh cũng bất ngờ với thông tin vừa nêu, đồng thời chưa hề có ý định ứng cử vị trí Tổng thư ký hay bất cứ vị trí nào tại VFF.

Cựu tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam cho hay hiện tại anh cảm thấy hạnh phúc tại CLB TPHCM: “Tôi còn rất nhiều dự định với CLB TPHCM, để đội bóng phát triển. Tôi đã hứa là nỗ lực hết mình để giúp bóng đá TPHCM phát triển nên chưa có ý định ra đi vào lúc này”.

“Chưa có ai mời tôi làm TTK VFF, và tôi cũng nói ngay rằng nếu có mời, tôi cũng không nhận” – Công Vinh chia sẻ thêm.

Thời gian qua, trong vai trò quyền chủ tịch CLB TPHCM, Lê Công Vinh nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo CLB. Ngôi sao của bóng đá Việt Nam cũng có khá nhiều dự định với đội bóng thành phố trong năm tới, mà mục tiêu cụ thể là biến CLB TPHCM trở thành đội mạnh hàng đầu tại V-League.

Thành ra, khó tin rằng Công Vinh sẽ đột ngột rời đội bóng thành phố để ra ứng cử tại VFF, vị trí nhiều áp lực hơn, nhưng chưa chắc có lợi hơn về mặt hình ảnh cho Công Vinh.

Đại hội nhiệm kỳ 8 của VFF sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau, nơi gần như mà VFF sẽ có chủ tịch mới, do chủ tịch đương nhiệm Lê Hùng Dũng bị bệnh suốt thời gian dài vừa qua, sẽ không tiếp tục ứng cử. Nếu VFF có chủ tịch mới, khả năng tổ chức này có bộ máy mới và TTK mới là điều cũng có thể xảy ra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.