Conte dễ bị sa thải nhất sau vòng mở màn Ngoại hạng Anh

Conte rất dễ đi theo vết xe đổ của Mourinho khi chuẩn bị lực lượng không tốt trước mùa giải mới.
Conte rất dễ đi theo vết xe đổ của Mourinho khi chuẩn bị lực lượng không tốt trước mùa giải mới.
Các nhà cái tỏ ra mất niềm tin vào HLV người Italy sau trận thua 2-3 trước Burnley trong thế đội bóng bị đuổi hai người cuối tuần qua.

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Rafa Benitez là HLV dễ bị sa thải nhất Ngoại hạng Anh. Antonio Conte xếp thứ tư trong danh sách này.

Tuy nhiên, với việc thất thủ 2-3 ngay trận ra quân trên sân nhà, Conte "vươn lên" dẫn đầu về khả năng bị sa thải sớm ở Ngoại hạng Anh. Một nhà cái ra tỷ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7) cho cửa ông bị mất việc.

Rafa Benitez và Mark Hughes chia sẻ vị trí tiếp theo, với tỷ lệ 9/2. Đứng sau nữa là Slaven Bilic, Craig Shakespeare và Frank De Boer.

Chỉ số niềm tin dành cho việc Chelsea bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng giảm xuống. Cửa vô địch của đội bóng thành London bây giờ có tỷ lệ 11/2, thay vì 3/1 như trước.

Man City, sau chiến thắng mở màn 2-0 trước Brighton, vững vàng ở vị trí dẫn đầu cho khả năng vô địch. Tỷ lệ là 6/4.

Theo Sports Mail, vấn đề của thầy trò Antonio Conte là họ chưa sẵn sàng bước vào mùa giải mới. Nhật báo hàng đầu nước Anh nhận định: "Chelsea còn 19 ngày để giải quyết vấn đề. Họ cần sự bổ sung nhân sự, càng sớm càng tốt, để trở lại mạnh mẽ hơn".

"Trục giữa Matic, Kante rất quan trọng với Chelsea mùa trước", Sports Mail viết tiếp. "Việc thay Matic là điều không dễ. Fabregas có nhãn quan, khả năng chuyền bóng và kỹ thuật tốt, nhưng thứ Chelsea cần nhiều hơn ở vị trí này là sức mạnh và sự chắc chắn. Bakayoko là một câu trả lời, tiếc là anh đang chấn thương".

Những mục tiêu chuyển nhượng Chelsea đang tiếp cận gồm Danny Drinkwater, Alex Oxlade-Chamberlain, Serge Aurier, Antonio Candreva và Danny Rose.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG