Courtois ủng hộ quyết định sa thải Mourinho

Từ vị thế nhà vô địch, Courtois và Chelsea trượt dốc không phanh, trải qua mùa giải tệ chưa từng thấy trong kỷ nguyên Abramovich.
Từ vị thế nhà vô địch, Courtois và Chelsea trượt dốc không phanh, trải qua mùa giải tệ chưa từng thấy trong kỷ nguyên Abramovich.
Thủ môn số một của Chelsea tuyên bố rằng mùa giải yếu kém của CLB bắt nguồn từ những vấn đề nảy sinh ngay trong quá trình tập huấn và du đấu mùa hè 2015.

Jose Mourinho lần thứ hai bị Chelsea sa thải, hồi tháng 12/2015.  CLB này khi đó trải qua màn khởi đầu tồi tệ trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Ngày HLV Bồ Đào Nha mất việc ở Stamford Bridge, đội bóng chỉ đứng thứ 16, với số điểm sát với khu vực cầm đèn đỏ.

Thủ thành Thibaut Courtois nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị nghèo nàn trước mùa bóng mới chính là gốc rễ của mọi vấn đề, và ông chủ Roman Abramovich không có lựa chọn nào khác hơn ngoài quyết định sa thải Mourinho để cải thiện tình hình.

Thủ môn 23 tuổi phát biểu trên đài truyền hình Bỉ RTBF: “Rất khó để giải thích cụ thể vì sao mùa giải hiện nay của chúng tôi lại tồi tệ như vậy. Có lẽ đó là hậu quả của quá trình chuẩn bị và tập huấn trước mùa giải, rất ngắn và không kỹ càng”.

“Chúng tôi trở lại tập luyện vào ngày 16/7/2015, và chỉ sáu ngày sau đó đã chơi trận giao hữu với New York Red Bulls. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt. Sau đó, chúng tôi thua Arsenal trong trận tranh Siêu Cup Anh, và tiếp tục với sự khởi đầu như thảm họa ở giải Ngoại hạng Anh. Một vòng xoáy tồi tệ như đã được định trước”, Courtois nói rõ hơn.

Thibaut Courtois được chính Mourinho tin dùng trong mùa giải Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, khiến Petr Cech phải quyết định chuyển tới Arsenal mùa này để có cơ hội bắt chính thường xuyên. Nhưng không bởi thế mà Courtois bênh HLV Bồ Đào Nha.

Courtois ủng hộ quyết định sa thải Mourinho ảnh 1

Courtois tin khi tình thế không còn cứu vãn, việc Chelsea chia tay Mourinho là điều cần thiết và tốt cho tất cả.

“Chúng tôi cần có một sự thay đổi ở vị trí HLV vào thời điểm đó. Tôi không nghi ngờ gì về quyết định đó. Chúng tôi đã hòa và thua quá nhiều trận, và chúng tôi cũng đã thủng lưới nhiều lần một cách dễ dàng”, Courtois nhấn mạnh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Hiddink, Chelsea đã thi đấu tốt hơn ở giải Ngoại hạng Anh và vươn lên vị trí thứ mười.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.