Crespo muốn ở lại Milan

Crespo muốn ở lại Milan
(TPO) Tiền đạo người Argentina Hernan Crespo của Chelsea đang cho Milan mượn vừa khẳng định anh không muốn trở lại London.
Crespo muốn ở lại Milan ảnh 1
Crespo đang hạnh phúc tại Milan

Phát biểu trên nhật báo Gazzetta Dello Sport Hernan Crespo nói anh muốn trở thành một thành viên chính thức của AC Milan với hợp đồng chuyển nhượng chính thức chứ không muốn ở lại theo dạng cho mượn như hiện nay.

"Tôi muốn Milan và Chelsea ngồi lại với nhau để giải quyết dứt khoát cho vấn đề này. - Tiền đạo 29 tuổi này nói - Mặc dù chưa có quyết định chính thức, nhưng tôi tin tưởng vào sự đàm phán của họ sẽ có quyết định sớm và có lợi cho cả ba bên, tôi, Chelsea và Milan". 

Hiện tại Hernan Crespo đang chơi xuất sắc tại Milan và AC Milan cũng muốn anh ở lại sân San Siro. Nhưng Chelsea mới là bên quyết định vấn đề này.

Hernan Crespo gia nhập Chelsea cũng từ một đội bóng thành Milan khác là Inter Milan với giá 16,8 triệu bảng. Nhưng anh đã thi đấu không ấn tượng mùa bóng trước trong màu áo đội bóng Tây London.

Và anh đã phải rời Stamford Bridge để đến với San Siro sau khi Chelsea mua tiền đạo Didier Drogba là điều tất yếu. Nhưng từ khi tới Milan Crespo đã thi đấu rất thành công và góp phần quan trọng vào lối chơi cũng như thành tích của Milan thời gian qua.

Một vài nét về Hernan Crespo

Ngày sinh: 5/7/1975; Nơi sinh: Florida(Mỹ); Quốc tịch: Argentina; Vị trí: tiền đạo; Chiều cao/cân nặng:1,84m/78kg; Các đội bóng từng chơi: River Plate(93-96), Parma(96-00),Lazio(00-02),Inter(02/03), Chelsea(03/04), Milan(04-nay); Thành tích cá nhân: 1 Cúp Italia(Parma-99), 2 siêu cúp Italia(Parma-99 và Milan-04).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.