Cua-rơ Malaysia đi đường tắt, ẵm HCV SEA Games?

Cua-rơ của Malaysia bất ngờ cán đích đạt HCV trong sự ngỡ ngàng của nhiều người
Cua-rơ của Malaysia bất ngờ cán đích đạt HCV trong sự ngỡ ngàng của nhiều người
TPO - Hai VĐV Thái Lan và Việt Nam đang băng băng về đích và khả năng nắm chắc trong tay hai vị trí đầu thì bất thình lình VĐV của nước chủ nhà xuất hiện phía trước, ẵm ngay tấm HCV.   

Đó là một tình huống gây nhiều bức xúc cho các VĐV, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam ở nội dung 50 km đồng đội nam tính giờ môn đua xe đạp SEA Games 29 hôm 23/8.

Theo trang Kwamkidhen (Thái Lan), ở những vòng đua cuối cùng chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa đội nam Thái Lan và Việt Nam. Thái Lan cán đích trước với thời gian 1 giờ 01 phút 56 giây, hơn VĐV Việt Nam đúng 0,04 giây (1 giờ 02 phút 00 giây).

Tưởng rằng chiến thắng đã cầm chắc trong tay. Tuy nhiên, tất cả đều ngã ngửa khi ban tổ chức thông báo cua-rơ của Malaysia cán đích trước đó 18 giây. Lý giải cho chiến thắng khó hiểu của đội chủ nhà, phía Thái Lan nghi ngờ VĐV Malaysia đã đi đường tắt, trong khi những đội tham dự vẫn theo lộ trình có xe dẫn đường.

Giới báo chí cho biết, Thái Lan quyết tâm làm ra nhẽ việc này. Thậm chí, BHL đội Thái Lan đã khiếu nại lên BTC và yêu cầu được xem lại đoạn băng ghi hình cuộc đua. Nhưng phía BTC đã từ chối với lý do cuộc đua không được ghi hình. Vậy là, Thái Lan đành ngậm ngùi nhận HCB còn Việt Nam cũng chỉ nhận HCĐ.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên VĐV Malaysia dính nghi án này. Ở nội dung đi bộ 10.000m hôm qua, VĐV Phan Thị Bích Hà của Việt Nam đã phải khóc oan ức khi bỏ lỡ một tấm HCV. Trong khi, Bích Hà rất nỗ lực đi bộ thì VĐV Elena Gohling Yin của Malaysia đã "chạy bộ" để về đích đầu tiên. Kết quả, VĐV của nước chủ nhà giành HCV trong sự làm ngơ của trọng tài.

MỚI - NÓNG