Cuối năm rộn ràng mùa cưới của làng thể thao Việt

 Công Vinh và Thủy Tiên đã làm đám cưới sau 6 năm yêu nhau, 3 năm chung sống. Ảnh: Thiên Vũ
Công Vinh và Thủy Tiên đã làm đám cưới sau 6 năm yêu nhau, 3 năm chung sống. Ảnh: Thiên Vũ
TP - Tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối năm khi có rất ít các giải đấu trong nước và quốc tế, các cầu thủ và VĐV Việt Nam đua nhau “tính chuyện trăm năm”.

Đám cưới Vàng: Công Vinh - Thủy Tiên

Đình đám nhất trong những ngày này là lễ cưới của cặp đôi được xem là hot nhất làng bóng đá - giải trí Việt Nam: Công Vinh và Thủy Tiên. Đó là cái kết đẹp sau 6 năm yêu nhau, 3 năm chung sống vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách của “Beckham - Victoria Việt Nam”.

Thủy Tiên và Công Vinh gặp gỡ khi chụp hình cho một tạp chí vào năm 2008. Khi đó, Công Vinh được khán giả hâm mộ với vai trò tiền đạo nổi tiếng, còn Thủy Tiên bắt đầu khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc qua nhiều ca khúc nhạc phim.

Hai cái tên Thủy Tiên và Công Vinh đặt cạnh nhau, dù vô tình hay cố ý thật sự gây xôn xao. Trước đó, Công Vinh cũng từng dính tin đồn cặp kè với ca sĩ Pha Lê. Còn Thủy Tiên cũng từng là “người yêu” của Ưng Hoàng Phúc.

Vượt qua tất cả, mối tình Công Vinh - Thủy Tiên vẫn nồng thắm và bé Bánh Gạo ra đời hồi đầu năm 2013 được xem như “minh chứng tình yêu” sau chặng đường 4 năm quen nhau. Trải qua cả hành trình dài sống chung với gièm pha dư luận nhưng Thủy Tiên và Công Vinh vẫn luôn sánh đôi và hạnh phúc bên nhau. Điều đặc biệt là cả hai luôn cởi mở về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp, còn về đời tư lại hạn chế nhắc đến.

“Đám cưới Vàng” ngày 27/12 tại Rạch Giá (Kiên Giang) một lần nữa minh chứng cho mối tình vượt thử thách ấy. Chỉ tiếc là Công Vinh không có được chiếc cúp vô địch AFF Cup lần thứ 2 để làm món quà đẹp nhất trong ngày hôn lễ.

Giới cầu thủ đua nhau lên xe hoa

Trước thời điểm khởi tranh V-League 2015, tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Anh khiến đồng đội tại CLB Đà Nẵng bất ngờ khi tuyên bố kết thúc đời độc thân bằng đám cưới vào ngày 27/12, trùng với ngày vui của Công Vinh

Bà xã của Quốc Anh là Đặng Thị Xuân Thư, sinh năm 1988. Qua lời kể của đồng đội ở SHB Đà Nẵng, Xuân Thư tính tình dễ gần, có duyên ăn nói rất xứng đôi vừa lứa với ngôi sao sáng nhất tại sân Chi Lăng. Tuy nhiên chuyện tình cảm của đôi bên, bao lâu thì ít người biết, bởi Quốc Anh rất kín tiếng chuyện riêng tư.

Cuối năm rộn ràng mùa cưới của làng thể thao Việt ảnh 1

Lê Văn Duẩn-Ngọc Trang là cặp đôi vàng của làng xe đạp Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Chàng cầu thủ có ngoại hình nổi bật với nước da ngăm đen Nguyễn Công Thành từng có thời gian khoác áo Xuân Thành Sài Gòn và An Giang cũng hưởng niềm vui “đón nàng về dinh”. Vợ sắp cưới của tân binh Thanh Hóa tên Thanh Kim, cô gái quê gốc Bến Tre. Yêu nhau 3 năm... xuất phát từ một mối tình sét đánh. Đến nay Thanh Kim luôn là chỗ dựa tinh thần, “chốn tìm về” ấm áp của chàng cầu thủ 24 tuổi. Đám cưới sẽ được tổ chức trong tháng 1/2015. Mới 22 tuổi (sinh năm 1992), nhưng trung vệ Trần Văn Vũ đã là đội trưởng của CLB Khánh Hòa, một thủ lĩnh quan trọng giúp đội bóng phố biển xuất sắc giành vé dự V.League 2015. Anh tâm sự mình đã rất nỗ lực thi đấu ở mùa trước để dành dụm tiền lấy vợ. Đó cũng là một chuyện tình đẹp như lời Vũ chia sẻ: “Hồi đó, em đá ở đội trẻ với lương tháng chỉ có 400 nghìn đồng, lại không có xe máy, gia đình em cũng nghèo. Rồi cả khi bọn em yêu nhau, cô ấy lại hơn em 2 tuổi (Thảo Xuân sinh năm 1990), thế nên em có lúc mặc cảm và nghĩ không đến được với nhau. Tuy nhiên, cả gia đình lẫn cô ấy đều rất quý em, cô ấy thương em nhiều lắm. Đó là lý do giúp em vượt qua được tất cả khó khăn”.

Những vòng quay xe duyên đôi lứa

Cùng nhau trên những chặng đường dài của các cuộc đua xe đạp, thế nên các cua rơ nam và nữ trong làng xe đạp Việt Nam dễ đến với nhau hơn. Đó cũng là lý do, vào thời điểm cuối năm 2014, làng xe đạp chứng kiến hàng loạt những đám cưới “nội bộ”.

Đầu tiên là “vua nước rút” - Lê Văn Duẩn dắt tay cua rơ của ĐT nữ xe đạp Việt Nam - Ngọc Trang cùng nhau “về đích” bằng đám cưới vào tháng 11 vừa qua.Tiếp theo đó là, chuyên gia đua đường trường - HCV SEA Games 25 - Bùi Minh Thụy và “nữ hoàng” ở nội dung cá nhân tính giờ - Nguyễn Thùy Dung cũng đã tổ chức hôn lễ vào những ngày cuối tháng 12. Trải lòng về mối tình xe đạp kéo dài chín năm, nữ tay đua Nguyễn Thùy Dung chia sẻ: “Thời gian gần chín năm yêu nhau không dài cũng không ngắn nhưng đủ để tụi em tìm hiểu nhau và đi đến quyết định thành đôi.

Mối tình giữa Minh Thụy – Thùy Dung được ví như một “cặp đôi hoàn hảo” trong làng xe đạp Việt Nam, bởi cả 2 đều gần như không có đối thủ ở nội dung sở trường của mình.

Tiếp nối 2 cặp đôi trên là các cua rơ của đội Đồng Tháp. Ngày 28/12 vừa qua, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quốc Hoài đã bén duyên cùng với nữ cua rơ Võ Thị Bích Lam. Trong khi đó, chuyên gia leo núi Lê Ngọc Sơn lại nên duyên vợ chồng với cô giáo mầm non - Lưu Thanh Hiếu.

Cái kết có hậu cho mối tình 8 năm của Kim Hồng

Đầu tháng 1 tới đây, tiền vệ ĐTQG nữ Việt Nam - Trần Thị Kim Hồng sẽ tổ chức lễ cưới. Đây là kết quả sau 8 năm yêu đương giữa nữ tuyển thủ này với HLV bóng ném của trung tâm TDTT quận 1, TPHCM - Đặng Phú Kiện.

Cuộc tình giữa Kim Hồng và Phú Kiện là mối tình mà mọi tuyển thủ nữ cũng đều phải ngưỡng mộ, bởi trong suốt 8 năm ấy theo chia sẻ của Kim Hồng họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn: “Có những lúc tôi thấy nghiệp cầu thủ bấp bênh quá, nên thậm chí không dám yêu, nhưng anh Kiện vẫn luôn động viên và bên cạnh tôi, nhất là lúc bị chấn thương nặng. Các giải đấu quốc tế, anh cũng đi theo để cổ vũ. Đó là điều khiến tôi càng yêu anh hơn”.

Nhiều tin đồn ác ý cho rằng việc “cặp đôi” giữa họ thực ra chỉ là một chiêu trò PR để đánh bóng tên tuổi cho cả hai. Và mọi tin đồn xấu ấy đã lắng xuống khi lễ ăn hỏi của Công Vinh và Thủy Tiên diễn ra vào tháng 11/2011 tại quê nhà của nữ ca sĩ ở Rạch Giá, Kiên Giang.

MỚI - NÓNG