Cúp sẽ về Nou Camp

Cúp sẽ về Nou Camp
TPO – Mùa giải 2009 - 2010 đã nóng dần lên với việc bốc thăm chia bảng Champions League. Tuy nhiên tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này vẫn sẽ là trận tranh siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Shakhtar Donetsk.

Chiến thắng 2-0 trước MU vào đêm 28/5 kết thúc một mùa giải huy hoàng nhất trong lịch sử hơn 100 năm tồn tại của Barcelona với cú ăn 3 vĩ đại. Tuy nhiên ắt hẳn Guardiola và các học trò hiểu rằng đạt được thành công đã khó, giữ vững được nó lại càng khó hơn.

Vượt qua Athletic Bilbao và giành siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona đã có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Tuy nhiên  đó không là điều mà Barcelona lấy làm chú trọng bởi dẫu sao Bilbao không là cái tên có thể làm nên bất ngờ. Điều mà các học trò HLV Guardiola đang quan tâm chính là đấu trường châu Âu.

Trước sự  tăng cường lực lượng rầm rộ của Real Madrid, Barcelona đang rất muốn chứng tỏ mình và chắc chắn Ibrahimovic sẽ là tâm điểm. Chuyển đến Nou Camp với giá kỷ lục, tiền đạo người Thụy Điển là niềm hy vọng lớn của Barcelona trong mùa giải mới và anh đã thể hiện khá tốt trong 2 trận đấu giao hữu của đội bóng xứ Catalan.

Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa làm Guardiola hài hòng. Ông muốn Ibra hòa quyện nhanh hơn với lối chơi của Barcelona và phát huy hết khả năng của mình như trong màu áo Inter Milan.

Barcelona là  ứng cử viên số một cho tất cả các giải  đấu mà họ tham dư, chủ tịch Laporta đã nói như thế trước trận chung kết diễn ra đêm nay. Có thể thành công của Barcelona trong mùa giải vừa qua cùng chiếc siêu cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa giải khiến Laporta có phần kiêu ngạo. Song có thể nhìn vào thực tại, Shakhtar không phải là cái tên khả dĩ có thể cản bước tiến của đoàn quân Catalonia.

Trong lịch sử, cả 2 chẳng lạ gì nhau và Shakhtar chưa bao giờ tỏ ra yếu thế trong các cuộc đối đầu. 4 lần chạm trán, Shakhtar thắng 2 và thua 2. Thế nhưng những trận thua của Barcelona thường diễn ra khi nó chỉ còn mang tính thủ tục, còn xét về thực lực, chiếc cúp UEFA cuối cùng mà Shakhtar giành được đã là thành công  lắm rồi.

Tất nhiên, mọi lý thuyết chỉ là tương đối. Có  thể Shakhtar không mạnh nhưng để Barcelona có chiến thắng dễ dàng là điều hoàn toàn không đơn giản.

Thứ nhất, Shakhtar có tâm lý rất thoải mái trước trận đấu này bởi họ thừa biết Barcelona mạnh như thế nào. Thêm vào đó, sân Luis II luôn gợi cho các Cule’ về những ký ức đau buồn.

Cách đây 3 năm, cũng chính tại nơi đây, Barcelona đã thảm bại trước người đồng hương Seville với tỉ số 0-3 ở trận tranh siêu cup Châu Âu 2006. Thất bại này buộc Rijkaard và Ronaldinho phải ra đi và Barcelona trắng tay trong 2 mùa giải liên tiếp.

Chiến thắng để thực hiện  mục tiêu “ăn 6” là  mệnh lệnh mà Guardiola đưa ra cho các học trò. Tuy nhiên Barcelona không có được đội hình tốt nhất bởi Iniesta và Marquez do chấn thương trong khi bản hợp đồng mới Maxwell vẫn chưa thể tin dùng bên hành lang cánh phải.

Ở bên  kia chiến tuyến, Shakhtar sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Thêm vào đó, ký ức về trận trận thắng của một đội bóng Đông Âu  khác là Zenit trước MU trong trận tranh siêu cup Châu Âu mùa giải năm ngoái đang tiếp thêm sức mạnh cho Shakhtar làm nên điều bất ngờ đầu tiên trong mùa giải 2009 - 2010.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.