Cựu danh thủ HAGL dẫn dắt tuyển Lào

Dusit Chalermsan được bổ nhiệm là HLV trưởng ĐT Lào.
Dusit Chalermsan được bổ nhiệm là HLV trưởng ĐT Lào.
TPO - Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Lào vừa chính thức bổ nhiệm cựu danh thủ tuyển Thái Lan và CLB HAGL là Dusit Chalermsan làm tân HLV trưởng tuyển Lào. Nhiệm vụ của Dusit sẽ là giúp tuyển Lào góp mặt ở bán kết AFF Cup 2018.

Sau một thời gian tìm kiếm, mới đây LĐBĐ Lào đã chính thức bổ nhiệm Dusit Chalermsan làm tân HLV trưởng tuyển Lào. Theo tờ Siam Sport của Thái Lan, cựu danh thủ ĐT Thái Lan và CLB HAGL sẽ dẫn dắt tuyển Lào theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và nhiệm vụ của ông sẽ là giúp đội bóng này đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2016, tuyển Lào đã toàn thua cả 3 trận vòng bảng, chỉ ghi 2 bàn thắng và lọt lưới tới 12 bàn. Hệ quả tất yếu là HLV Steve Darby bị sa thải. Ngay sau đó, LĐBĐ Lào đã trao cương vị HLV tạm quyền cho cựu danh thủ Valakone Phomphakdy. Dưới thời Valakone Phomphakdy, Lào đá 2 trận, hòa 1 và thua 1.

Nhận thấy tuyển Lào cần có một HLV giàu kinh nghiệm, hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á để hiện thực hóa tham vọng vươn mình, LĐBĐ Lào đã quyết định đặt niềm tin vào Dusit. Trước khi đến với tuyển Lào, Dusit đã bị CLB Sisaket sa thải. Trước đó, nhà cầm quân 46 tuổi này từng có thời gian dẫn dắt HAGL, Sriracha, PTT Rayong, Singhtarua và Prachuap.

Thời còn thi đấu, Dusit là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Thái Lan, cùng thế hệ với Kiatisak. Ông từng khoác áo các CLB BEC Tero Sasana, Mohun Bagan (Ấn Độ) và HAGL. Trong màu áo đội bóng phố Núi, cựu tiền vệ 46 tuổi đã giúp "Gỗ" hai lần vô địch V.League vào các năm 2003 và 2004. Ông được xem là một công thần của HAGL, cùng với các danh thủ người Thái như Kiatisak, Sakda hay Nirut…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.