Đại chiến M.U vs Liverpool: Mourinho ngán nhất Klopp

Đại chiến M.U vs Liverpool: Mourinho ngán nhất Klopp
Ngồi trong cabin huấn luyện của Liverpool là Juergen Klopp. Chi tiết bình thường ấy có khi sẽ là nút thắt của trận siêu kinh điển nước Anh tại Old Trafford đêm nay.

Thời hoàng kim chói lọi của Mourinho đã trôi qua song chiến lược gia 53 tuổi vẫn luôn biết cách khiến đám đông nhớ tới mình trong những trận cầu then chốt. Trong phần lớn những cuộc đối đầu với hàng ngũ ngôi sao trong giới huấn luyện, Mourinho thường thể hiện sự vượt trội. Ngoại trừ Juergen Klopp. 

Trước khi hai đội gặp nhau ở vòng 21, Mourinho và Klopp đã đối đầu cả thảy 6 lần. Klopp, thật bất ngờ, đã 3 lần kiếm trọn 3 điểm trước người đồng nghiệp. Đồng thời, HLV người Đức chỉ một lần nếm trải cảm giác thất bại, và là HLV sở hữu tỷ lệ thắng cao nhất trước Mourinho (50%). 

Khá thú vị là thất bại duy nhất ấy của Klopp trước Mourinho thực ra hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt điểm số hay kết quả mùa giải. Đó là trận thua 0-2 ở lượt đi bán kết Champions League 2012/2013 giữa Dortmund và Real Madrid. Tới trận tái đấu, Dortmund của Klopp thắng lại Real của Mourinho 4-1, qua đó giành vé vào chung kết sau 16 năm chờ đợi. Nghĩa là, Klopp vẫn giành chiến thắng chung cuộc. 

Lối chơi Klopp ứng dụng trên các đội bóng ông cầm quân thường diễn tiến theo thế trận phủ đầu, cuốn đối phương vào thế cờ tính sẵn. Mặt khác, Dortmund trước kia hay Liverpool bây giờ tấn công cực kỳ đa dạng. Bởi vậy, ngay cả khi Mourinho giăng thế trận phòng ngự nhiều lớp thì Klopp vẫn tìm ra những khe hở nhỏ nhất để tìm đường vào khung thành. 

M.U nhỉnh hơn một chút nhờ lợi thế sân nhà và phong độ thăng hoa nhưng Liverpool lại sở hữu quân át chủ bài Klopp trong tay. Đó là lý do Liverpool có thể tự tin giành chiến thắng.

Mourinho sợ Klopp như thế nào?

Rất nhiều HLV nổi tiếng ở Premier League bị cái bóng của Mourinho che mờ. Tỷ lệ thắng của Sir Alex, Mauricio Pochettino và Arsene Wenger trước Mourinho lần lượt là 13%, 9% và 6%. Conte là HLV hiếm hoi đạt tới trạng thái cân bằng (50%), nhưng vị này mới chạm trán Mourinho 2 lần - chưa đủ nhiều để đưa ra đánh giá khách quan. Vậy mới nói, Mourinho rất ngán Klopp.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.