Danh hiệu cuối cùng

Danh hiệu cuối cùng
TP - Cuộc đua tranh giữa Bình Định và Gia Lai để giành ngôi vô địch môn bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc 2010 vào 19 giờ tối nay trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) được xem là danh hiệu cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm 2010.
Bình Định (phải) được đánh giá có lợi thế hơn Gia Lai. Ảnh: T.Vũ
Bình Định (phải) được đánh giá có lợi thế hơn
Gia Lai. Ảnh: T.Vũ.

Bình Định đã trả sòng phẳng món nợ ở bán kết U21 báo Thanh Niên 2010 trước Đồng Nai (ĐN), khi họ vừa thắng lại đội bóng miền Đông Nam bộ 2-1 ở bán kết Đại hội TDTT toàn quốc 2010. ĐN đã nhập cuộc rất tốt với bàn thắng mở tỷ số của Hồng Dương ở phút 28. Thế nhưng, sau đó BĐ vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 để lội ngược dòng.

Phút 56, từ pha phạm lỗi của Văn Hòa (ĐN) trong vòng 16m50 với Văn Thanh (BĐ), đã giúp Thanh Sang ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho đội bóng đất võ từ chấm 11m. Bàn thắng gỡ hòa này càng giúp BĐ lên tinh thần và chơi tốt hơn. Phút 88 từ quả đá phạt góc của BĐ, Văn Vũ (ĐN) để bóng chạm chân đi luôn vào lưới, giúp BĐ chiến thắng 2-1 để giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết 2, Gia Lai đã loại Nghệ An với tỷ số 4-1 bằng thi đấu luân lưu 11m (hai hiệp chính hòa 0-0). Đó là những kết quả bất ngờ. Trước một Nghệ An nhiều tham vọng lại có hàng loạt cầu thủ tên tuổi như Đình Bảo, Quang Tình, Ngọc Anh, Văn Bình, Hoàng Thịnh…, Gia Lai đã oanh liệt giành chiến thắng.

Bình Định cũng thế khi quật ngã Đồng Nai – đương kim vô địch giải U21 báo Thanh Niên để có mặt trong trận tranh huy chương vàng đại hội.

Ở vòng bảng giải U21 báo Thanh Niên 2010 tại sân Pleiku, đội Gia Lai và Bình Định đã cống hiến trận cầu hay với chiến thắng ngược 2-1 thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, lần gặp lại quan trọng này, Gia Lai có phần kém thế hơn, bởi họ không còn lợi thế sân nhà và vắng nhiều trụ cột. Không chỉ thiếu Đức Tài, Trọng Phú, Thế Huynh, Gia Lai còn khuyết Văn Long (thẻ đỏ), Hoàng Thiên, Duy Thanh, Thanh Liêm do bị chấn thương.

Không có được sự phục vụ của 7 vị trí chính thức so với trận gặp Bình Định cách đây 2 tháng, quả là vấn đề nan giải của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ngược với tình cảnh của Gia Lai, ngựa ô Bình Định đang bảo toàn được đội hình với các trụ cột Thanh Sang, Thành Tài, Phương Thời…, nên đội bóng đất võ được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn (Gia Lai) cho rằng, Gia Lai gặp nhiều khó khăn về lực lượng, nhưng các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận quyết đấu này. BĐ chỉ có một vài vị trí nổi bật, nên Gia Lai sẽ đủ sức khống chế trận đấu để giành chiến thắng.

HLV Nguyễn Thành Lợi (Bình Định) cho biết, Gia Lai đã thắng Nghệ An, chứng tỏ họ rất lợi hại. Nhưng cơ hội chia đều cho cả hai đội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG