Đạt doanh số khủng, Real hướng tới cột mốc 1 tỷ euro

Real Madrid hướng tới cột mốc 1 tỷ euro trong năm 2015.
Real Madrid hướng tới cột mốc 1 tỷ euro trong năm 2015.
TPO - Theo tiết lộ từ El Pais, doanh thu năm 2014 của Real Madrid lên tới 700 triệu euro. Một con số khổng lồ và nó giúp lãnh đạo CLB tự tin hướng tới cột mốc 1 tỷ euro trong năm 2015.

Trong những ngày cuối năm 2014 này, lãnh đạo Real Madrid lại nhận một tin không thể vui hơn. Theo đó, doanh thu trong năm vừa qua của họ đã chạm mốc 700 euro. Cao hơn khoảng 100 triệu euro so với năm trước. Tháng 9 vừa, khi đưa ra những thông báo tài chính chi tiết, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã xác nhận, doanh thu của CLB 603,9 triệu euro, cao nhất trong lịch sử CLB và cũng thống trị BXH các CLB làm ăn có lãi ở châu Âu.

Năm 2009, khi Florentino Perez tái đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid, ông đã đặt ra mục tiêu giúp CLB đạt doanh thu 500 triệu euro trong năm 2012. Khi ấy, CLB chỉ đạt doanh thu 366 triệu euro và các nhà kinh tế thể thao cho rằng dự án của nhà tài phiệt ngành xây dựng là rất khó khả thi. Nhưng Perez nói được là làm được. Doanh thu trong năm 2012 của Real Madrid thậm chí còn vượt ngưỡng 500 triệu euro, lên tới 534 triệu euro. Và 2 năm sau, nó cán mốc 700 triệu euro.

Nếu chỉ nhìn vào quá trình tăng ngân sách của Real Madrid trong lần thứ 2 Perez giữ chức chủ tịch thì không khả quan bằng lần 1: Khi ông nắm quyền chủ tịch lần đầu tiên, Real Madrid có ngân sách gần 100 triệu euro, mức tăng trưởng trung bình được công bố đến 21%, tức tăng từ 137 triệu euro ở mùa giải 2000/01 lên 346 triệu euro ở mùa giải 2005/2006... Tuy nhiên, do đã có một nền tảng tài chính hùng mạnh nên mỗi một sự tăng trưởng nhẹ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng mang tới con số lợi nhuận lên tới cả chục triệu euro.

Trong một chia sẻ mới đây, Perez không ngần ngại hé lộ tham vọng giúp Real Madrid trở thành CLB đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ euro. Một mục tiêu nằm trong tầm tay nếu biết rằng, những tăng trưởng sắp tới cho đội chủ sân Bernabeu sẽ là bản quyền truyền hình (tăng lên 200 triệu euro), các vụ thương thảo gia hạn với Emirate và Adidas, và một số dự án bất động sản tại Madrid cũng như ở khu vực Tây Á và Nam Mỹ...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.