Đấu Iceland, ĐT Anh bất an về nhân sự

Nathaniel Clyne xuất hiện với cái đầu gối bị băng bó.
Nathaniel Clyne xuất hiện với cái đầu gối bị băng bó.
TPO - Vào rạng sáng ngày 28/6 tới, ĐT Anh sẽ có trận đấu thuộc vòng 1/8 với Iceland. Ngay từ lúc này, HLV Roy Hodgson đã có những lo lắng khi 2 học trò của ông là Wayne Rooney và Nathaniel Clyne đều gặp phải chấn thương.

Trước khi ĐT Anh bước vào buổi tập hôm 23/6 (giờ địa phương), cánh săn ảnh đã “chộp” được cảnh Wayne Rooney bước ra sân với mắt cá chân trái phải băng bó. Sau đó, “R10” vẫn nỗ lực tập luyện cùng các đồng đội. Sau buổi tập, Rooney đã khẳng định rằng: “Tôi hoàn toàn có thể thi đấu ở cuộc chạm trán với Iceland. Tôi đang thưởng thức quãng thời gian góp mặt tại EURO 2016 và mong muốn được ra sân trong cuộc chạm trán sắp tới.

Bất chấp những lời phát biểu của Rooney, không ít fan hâm mộ đội tuyển Anh vẫn tỏ ra lo lắng về khả năng ngôi sao 30 tuổi không thể góp mặt ở cuộc chạm trán sắp tới với Iceland, bởi ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, chân sút thuộc biên chế M.U đã có quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì lý do tương tự.

Sau Rooney, đến lượt một ngôi sao khác của tuyển Anh cũng phải băng bó chân khi bước vào buổi tập cùng đồng đội, đó là Nathaniel Clyne. Theo đó, hậu vệ này đã băng bó ở khu vực đầu gối. Được biết thì đây là chấn thương mà Clyne gặp phải trong buổi tập mới đây. Nguồn tin từ ĐT Anh cho hay, vấn đề của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool không có gì nghiêm trọng và anh chắc chắn sẽ đủ thể lực để ra sân trước Iceland. Tuy nhiên, rõ ràng là vẫn còn đó những mối lo.

Trường hợp chấn thương của Rooney và Clyne diễn tiến phức tạp, không kịp bình phục cho trận đấu thuộc vòng 1/8, khi ấy HLV Roy Hodgson sẽ gặp nguy thực sự. 

Ở trận đấu với Slovakia tại vòng bảng, khi HLV Hodgson có sự thay đổi ở đội hình xuất phát bằng cách đẩy Rooney lên ghế dự bị, tuyển Anh đã thi đấu thất vọng và bị đối phương cầm hòa 0-0. Còn với Clyne, anh là một nhân tố rất quan trọng bên hành lang cánh trái.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.