Di Maria chọc tức CĐV Barcelona ngay tại Nou Camp

Di Maria chọc tức CĐV Barcelona ngay tại Nou Camp.
Di Maria chọc tức CĐV Barcelona ngay tại Nou Camp.
TPO - Các tờ báo của Tây Ban Nha đã đồng loạt đăng tải một hình ảnh phản cảm liên quan đến Angel di Maria. Cụ thể, khi ăn mừng bàn thắng của Edinson Cavani, tiền vệ người Argentina đã quay lên khán đài Nou Camp, hướng về các cule và ra hiệu “im mồm đi”.
Lượt đi vòng 1/8 Champions League, Angel di Maria đã tỏa sáng rực rỡ khi giúp PSG có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Barcelona. Trận lượt về, do bị đau nhẹ ở gót chân nên tiền vệ người Argentina này không được xếp vào đội hình đá chính, mà phải ngồi ngoài dự bị. Phải mãi tới đầu hiệp 2, khi PSG quá lép vế trước Barcelona và bị dẫn tới 3-0, Di Maria mới được tung vào sân thay Lucas Moura.

Vào sân, Di Maria đã giúp cho các pha phản công của PSG thanh thoát trở lại và rồi đội khách có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Edinson Cavani ở phút 62.

Cũng ở tình huống này, Di Maria đã để lại hình ảnh rất phản cảm. Cụ thể, khi ăn mừng bàn thắng của đồng đội, tiền vệ người Argentina đã quay lên khán đài Nou Camp, hướng về các cule và ra hiệu “im mồm đi”.

Hành động của Di Maria đã bị cánh phóng viên của Marca, tờ báo thân Real Madrid chộp được và đăng tải sau trận đấu. Ngay sau đó, một loạt tờ báo khác của Tây Ban Nha cũng như Anh và Pháp dẫn lại. 

Không khó hiểu vì sao Di Maria lại có hành động trên bởi trong suốt trận đấu các cule liên tục hò hét gây áp lực lên các cầu thủ PSG. Ngoài ra, vì từng khoác áo Real Madrid nên sự thù địch của Di Maria với Barcelona cũng như các CĐV đội bóng này là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy vậy, sau hành động phản cảm kể trên, Di Maria lại trả qua những phút đáng quên. Anh bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn rất ngon ăn cuối trận khi đối mặt với thủ môn Stegen, chứng kiến đội nhà thua 1-6, đồng thời thua chung cuộc 5-6 và phải nhường vé vào chơi tứ kết cho Barcelona.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.