Diego Costa sắp nhận “mưa tiền” từ Chelsea

Diego Costa chuẩn bị được Chelsea gia hạn hợp đồng tăng lương.
Diego Costa chuẩn bị được Chelsea gia hạn hợp đồng tăng lương.
TPO - Mùa trước, Diego Costa là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của Chelsea, nhưng mùa này mọi thứ đã khác. 9 bàn thắng kể từ đầu giải đã giúp anh gây ấn tượng mạnh mẽ và giờ chuẩn bị được lãnh đạo CLB tưởng thưởng bằng bản hợp đồng mới.
Mùa trước, Diego Costa chính là 1 trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của Chelsea. Thậm chí nhiều CĐV còn cáo buộc anh cố tình chơi dưới sức để “đá ghế” ông thầy Jose Mourinho. Thời điểm mùa hè 2016, rất nhiều người tin rằng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ phải bán xới khỏi Stamford Bridge, khi tân HLV Antonio Conte vốn trọng yếu tổ kỷ luật và đoàn kết.
Tuy vậy, điều đã không diễn ra khi nhà cầm quân người Italia bắt đầu triều đại của mình bằng chiến lược quản lý mềm mỏng. Costa được trọng dụng và cựu ngôi sao Atletico Madrid không làm HLV Conte thất vọng bằng phong độ ấn tượng. Từ đầu mùa tới giờ, Costa đã ra sân ở 13 trận, ghi 9 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo thành bàn, góp công lớn giúp Chelsea leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Premier League.
Phong độ ấn tượng của Costa đã giúp anh ghi điểm trong mắt lãnh đạo Chelsea. Theo tiết lộ từ The Sun, những người đứng đầu đội chủ sân Stamford Bridge quyết định dành cho tiền đạo gốc Brazil một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn. Hợp đồng hiện tại của Costa với Chelsea còn thời hạn đến mùa hè năm 2019, cùng mức lương 150.000 bảng/tuần. 
Theo đó, Chelsea sẽ dành cho Costa một hợp đồng thời hạn thêm 5 năm nữa, cùng mức lương tăng lên thành 185.000 bảng/tuần để thuyết phục anh gắn bó tương lai lâu dài với sân Stamford Bridge. Nếu điều này xảy ra, Costa sẽ qua mặt Eden Hazard để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Chelsea. Hiện tiền vệ người Bỉ nhận lương 180.000 bảng/tuần.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.