Điểm 'tướng' trước SEA Games: HLV Hữu Thắng chỉ xếp thứ 4

HLV Hữu Thắng đứng thứ 4 trong danh sách các HLV có khả năng đoạt HCV SEA Games 29.
HLV Hữu Thắng đứng thứ 4 trong danh sách các HLV có khả năng đoạt HCV SEA Games 29.
TPO - HLV Nguyễn Hữu Thắng được tờ Siam Sport của Thái Lan xếp vào nhóm 5 HLV có khả năng đoạt HCV SEA Games 29. Cơ hội của U22 Việt Nam mặc dù vậy đứng dưới nhiều nước khác.  

Dễ hiểu vì sao Siam Sport, rất có tiếng tăm ở Thái Lan, lại đánh giá cao đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka. Thái Lan đang là đương kim vô địch SEA Games, và luôn được xếp ở vị trí số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Chuẩn bị cho SEA Games 29, đội tuyển U22 Thái Lan chỉ tập trung hơn 1 tuần trước giải. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn tự tin sẽ bảo vệ thành công HCV.

U22 Việt Nam trong khi đó đã có quá trình chuẩn bị khá dài. Gần nhất, thầy trò HLV Hữu Thắng vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. U22 Việt Nam cũng là đội tới “xông đất” SEA Games sớm nhất so với các đội bóng ở bảng B.

Trong bài viết đăng tải mới đây, Siam Sport đánh giá HLV Hữu Thắng từng chơi cực kỳ xuất sắc ở vị trí trung vệ đội tuyển Việt Nam trước đây. Ông Thắng khi đó có lối chơi rất dũng cảm, không ngại va chạm. Trên cương vị HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam, cựu trung vệ xứ Nghệ cũng tạo được dấu ấn nhất định, và chỉ còn thiếu danh hiệu để khẳng định mình.

Siam Sport cũng đánh giá cao lực lượng U22 Việt Nam mang tới SEA Games 29 lần này, nổi bật là tiền đạo Công Phượng. Báo này nhận định Công Phượng sẽ là mối nguy hiểm đe doạ thường trực hàng phòng ngự các đội bóng ở SEA Games 29. Bên cạnh đó, Siam Sport cũng tỏ ra ấn tượng với lối chơi ban bật nhanh, khả năng sở hữu bóng tốt của U22 Việt Nam. HLV Hữu Thắng vì vậy được xếp vào nhóm 5 HLV có khả năng đoạt HCV tại SEA Games 29.

Tuy nhiên, trong danh sách 5 HLV xếp theo khả năng đoạt HCV từ cao xuống thấp, HLV Hữu Thắng chỉ được Siam Sport xếp ở vị trí thứ 4, trên ông Gerd Zeise của Myanmar.

Dẫn đầu bảng những HLV có khả năng cùng đội bóng đoạt HCV SEA Games 29 chính là Worrawoot Srimaka của đội tuyển U22 Thái Lan. HLV Ong Kim Swee của chủ nhà U22 Malaysia đứng thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về HLV Luis Milla của U22 Indonesia.

Tại SEA Games 29, Việt Nam ở bảng B với các đội Thái Lan, Philippines, Timor Leste, Campuchia và Indonesia. Thái Lan trong khi đó chung bảng A với chủ nhà Malaysia cùng các đội Lào, Brunei, Singapore và Myanmar.

Điểm 'tướng' trước SEA Games: HLV Hữu Thắng chỉ xếp thứ 4 ảnh 1
MỚI - NÓNG