Vòng tứ kết US Open 2014:

Djokovic gặp Murray - bộ phim bom tấn mới

TP - Cuộc đụng độ giữa Novak Djokovic và Andy Murray tại tứ kết US Open 2014 đêm nay hứa hẹn sẽ trở thành một “bộ phim bom tấn” mới trong làng quần vợt thế giới.

Djokovic và Murray là những người bạn và cũng là đối thủ của nhau kể từ lần gặp nhau đầu tiên tại một giải đấu trẻ ở Pháp khi cả hai mới 11 tuổi. 16 năm trôi qua, Djokovic và Murray đã đụng độ nhau 20 lần, trong đó có 6 lần tại các giải đấu lớn tại Grand Slam.

Bước vào lần đụng độ thứ 21, ở Grand Slam cuối cùng trong năm, Djokovic được đánh giá cao hơn không chỉ vì tay vợt người Serbia đang là số 1 thế giới mà còn vì anh chưa thua bất cứ set nào tại giải. Murray cũng cho thấy mình không hề kém đối thủ bằng một phong độ đỉnh cao ở trận thắng Jo-Wilfried Tsonga để có mặt trong danh sách tám tay vợt còn trụ lại, dù anh bước vào giải với vị trí hạt giống số 9. 

Djokovic gặp Murray - bộ phim bom tấn mới ảnh 1

Murray từng đánh bại Djokovic trong trận chung kết US Open 2012. Ảnh: Itntalk

Trận thắng Tsonga đánh dấu cột mốc sau hơn một năm, Murray mới hạ được một tay vợt nằm trong top 10. Lần gần đây nhất, Murray làm được điều đó chính là đánh bại Djokovic ở trận chung kết Wimbledon 2013 trên sân nhà. Trước đó, Murray cũng vượt qua tay vợt Serbia trong trận chung kết US Open 2012. 

Djokovic hiện đang có thành tích 12-8 trong 20 lần đối đầu với Murray.

Vì thế dù đang có phong độ tốt, Djokovic thừa hiểu thử thách khó khăn thế nào đang chờ đợi. “Tôi nghĩ Andy đang trình diễn khả năng tốt nhất tại các giải Grand Slam”, Djokovic phát biểu trước trận đấu. “Ở các trận đánh lớn như giải này, anh ấy vẫn rất sung sức và thi đấu với trình độ cao. Đó cũng là những gì tôi mong chờ”, Djokovic háo hức về cuộc báo thù trận thua hai năm trước.

Ngược lại, Murray gần như không muốn nói đến đối thủ. Nhưng trong bài phát biểu trên tờ New York Times, tay vợt người Scotland cho biết yếu tố thời tiết có thể là lợi thế giúp anh chiến thắng. “Bạn không chỉ chơi cùng một chiến thuật trong mọi trận đấu đối đầu với cậu ấy. Mọi phán quyết sẽ dựa vào mặt sân cũng như điều kiện thi đấu. Hay chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong ngày thi đấu”. Muray là người tận dụng hướng gió tốt hơn để đánh bại Djokovic tại trận chung kết 2012.

Djokovic gặp Murray cũng là cặp tứ kết gồm hai tay vợt nam duy nhất lọt vào tất cả các vòng tứ kết bốn giải Grand Slam năm nay. Djokovic hay Muray sẽ vào bán kết gặp người thắng trong trận tứ kết còn lại diễn ra rạng sáng nay giữa Kei Nishikori và Stan Wawrinka, câu trả lời sẽ có sau trận đấu diễn ra lúc 8 giờ sáng nay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.