Đoạt 4 HCV, Việt Nam nhảy tam cấp trên BXH SEA Games

Thùy Vi "mở hàng" HCV cho đoàn TTVN
Thùy Vi "mở hàng" HCV cho đoàn TTVN
TPO - Với 4 tấm HCV và 2 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tăng 3 bậc, đứng vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 (tính đến 22h30 ngày 20/8).

Hôm nay là ngày thi đấu thành công nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 với 4 tấm HCV ở các môn thi Wushu và bắn cung, và TDC.

Sáng nay, VĐV Wushu Dương Thúy Vi "mở hàng" HCV cho đoàn thể thao Việt Nam bằng bài thi xuất sắc, đạt 9,67 điểm ở nội dung kiếm thuật nữ.

Chỉ ít phút sau, tin vui lại đến khi đồng nghiệp của Thúy Vi là Hoàng Thị Phương Giang kết thúc bài thi côn thuật nữ với 9,64, mang lại tấm HCV thứ 2 đoàn thể thao Việt Nam.

Cuối ngày, bất ngờ lại đến từ môn bắn cung khi VĐV Chu Đức Anh đánh bại cung thủ Khairul Anuar Mohamad của chủ nhà Malaysia ở nội dung cung 1 dây đơn nam để lên ngôi vô địch. Đây là tấm HCV cá nhân ở giải quốc tế đầu tiên của Đức Anh. Chàng trai 21 tuổi từng giành HCV đồng đội nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2016.

Tối muộn, các "hot boy" Thể dục dụng cụ gồm Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng, Trần Đình Vương tiếp tục mang về thêm 1 HCV ở nội dung đồng đội nam.

Cụ thể, họ xuất sắc đoạt HCV nội dung đồng đội nam với điểm số 319.050. Giành HCB là các VĐV nước chủ nhà Malaysia với 305.550 điểm điểm. Đúng ở vị trí thứ 3 là các chàng trai Thái Lan với 293.200 điểm.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 đã có mặt để chúc mừng và thưởng "nóng" cho thành tích của đội tuyển TDDC Việt Nam.

Đoạt 4 HCV, Việt Nam nhảy tam cấp trên BXH SEA Games ảnh 3 Đội Thể dục dụng cụ trên bục nhận HCV nội dung đồng đội nam. Ảnh: Huy Hoàng.
Ngoài ra trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam còn có thêm 3 HCĐ, trong đó có 3 HCĐ ở môn bóng bàn ở nội dung đôi nam nữ (Đinh Quang Linh- Mai Hoàng Mỹ Trang) và nội dung đôi nữ (Mỹ Trang- Nguyễn Thị Nga) và HCĐ còn lại thuộc về VĐV Nguyễn Thục Anh ở nội dung Nam quyền nữ ở bộ môn Wushu.

Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam tăng tới 3 bậc, đứng vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ (tính đến 22h30 ngày 20/8).

Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia vẫn dẫn đầu ở khoảng cách khá xa với 16 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ. Singapore ở vị trí thứ 2 với 6 HCV, 7 HCB và 6 HCĐ. Thái Lan bám đuổi ở phía sau với 4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ).

Đoạt 4 HCV, Việt Nam nhảy tam cấp trên BXH SEA Games ảnh 6
MỚI - NÓNG