Đoạt thêm 4 HCV, Việt Nam vào tốp đầu SEA Games 29

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 2 của TTVN tại SEA Games 29 bằng chiếc HCV ở nội dung bơi 100m ngửa nữ. Ảnh: Vnexpress.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 2 của TTVN tại SEA Games 29 bằng chiếc HCV ở nội dung bơi 100m ngửa nữ. Ảnh: Vnexpress.
TPO - Giành 4 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã lọt vào tốp 3 bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 29 (tính đến 23h ngày 21/8).

Nữ võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi là người “mở hàng” huy chương cho đoàn TTVN ở ngày thi đấu hôm nay với tấm HCV ở nội dung côn thuật nữ vào sáng nay. Đây là HCV thứ 2 của cô tại SEA Games 29. Trước đó một ngày, "Ngọc nữ Wushu Việt Nam" đã vô địch ở nội dung kiếm thuật nữ.

Cũng trong sáng nay, đoàn TTVN còn đón tin vui ở môn đua xe đạp khi VĐV Nguyễn Thị Thật xuất sắc giành HCV ở nội dung đua xe đạp vòng tròn nữ với thời gian 1 giờ 12 phút 12. Đây là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Thật ở đấu trường SEA Games, sau tấm HCV đầu tiên ở nội dung đường trường nữ tại SEA Games 2015 tại Singapore.

Buổi chiều, kiếm thủ Vũ Thành An đem về chiếc HCV thứ 3 cho TTVN khi đánh bại đối thủ người Thái Lan Srinualnad trong trận chung kết kiếm chém nam với điểm số 15-6. Đây là HCV thứ ba của Vũ Thành An tại đấu trường SEA Games. Trước đó, anh đoạt 2 HCV tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Buổi tối, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 2 của TTVN tại SEA Games 29 bằng chiếc HCV ở nội dung bơi 100m ngửa nữ với thành tích 1 phút 01 giây 89. Kết quả này cũng giúp Ánh Viên phá kỷ lục SEa Games là 1 phút 02 giây 11 thuộc về VĐV người Singapore Tao Li thiết lập tại SEA Games 2011. 

Ngoài ra trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN còn đoạt thêm 2 HCB gồm: Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao- nam côn), Lê Thị Mỹ Thảo (bơi, 200m bướm nữ) và 4 HCĐ: Nguyễn Xuân Lợi (kiếm chém nam), Paul Lê Nguyễn (bơi, 50m ngửa và 50m bướm nam), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi, 400m tự do nam).

Đoạt thêm 4 HCV, Việt Nam vào tốp đầu SEA Games 29 ảnh 2 Bảng tổng sắp huy chương tính đến 23h ngày 21/8.

Với kết quả này, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên đứng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 với 8 HCV, 5 HCB và 9 HCĐ.

Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia vẫn dẫn đầu ở khoảng cách khá xa với 24 HCV, 19 HCB và 15 HCĐ. Singapore ở vị trí thứ 2 với 13 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. Việt Nam đẩy Thái Lan xuống 1 bạc, ở vị trí thứ 5 với 6 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ.

Đoạt thêm 4 HCV, Việt Nam vào tốp đầu SEA Games 29 ảnh 3
MỚI - NÓNG