'Độc cô cầu bại' Muay Việt Nam giành HCV

Nguyễn Trần Duy Nhất xúc động khi đem về chiếc HCV môn Muay đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh: Thanh Trần
Nguyễn Trần Duy Nhất xúc động khi đem về chiếc HCV môn Muay đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh: Thanh Trần
TP - Đánh gục võ sỹ Thái Lan ở trận bán kết, “độc cô cầu bại” của làng Muay Thái Việt Nam - Nguyễn Trần Duy Nhất tiến thẳng vào trận chung kết gặp đối thủ người Trung Quốc chiều 26/9. Trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” này kéo hàng ngàn khán giả về công viên Biển Đông.

Duy Nhất xuất hiện trong tâm thế rất tự tin, như dự đoán của huấn luyện viên trưởng Giáp Trung Thăng thì “cậu ấy chắc chắn đem được huy chương vàng về”. Trận đấu bắt đầu với những màn tấn công dồn dập của đại diện nước chủ nhà, đối thủ Wan Wengfeng sau những màn phòng ngự kỹ lưỡng cũng đã trả đòn khá quyết liệt. Tuy nhiên, lối đánh phủ đầu, dồn ép đối thủ của Duy Nhất đem về cho anh chiến thắng trong hiệp một.

Ở các hiệp sau, anh lái sang hướng tấn công bằng đầu gối vào bụng và hông đối thủ, liên tục ghi điểm với trọng tài và hàng ngàn khán giả theo dõi. Huấn luyện viên Thăng nói: “Đối thủ Trung Quốc trong trận đấu này khá mạnh, tuy nhiên Duy Nhất luôn giành thế chủ động, áp đảo đối phương. Cả ba hiệp đấu Nhất luôn nằm ở “cơ trên”,  vì vậy việc giành huy chương vàng là quá rõ”.

Khoác cờ Tổ quốc chạy quanh khán đài sau chiến thắng, Nhất cho hay rất xúc động khi góp thêm một huy chương vàng vào bảng thành tích của ABG. “Đối thủ của tôi hôm nay đánh rất hay, kết hợp phòng thủ và tấn công nhuần nhuyễn. Nhưng có lẽ được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nên tôi có thêm sức mạnh để mang huy chương vàng về”, Nhất chia sẻ.

Trận đấu chung kết ở hạng cân 60kg của Duy Nhất với Wan Wengfeng chiều hôm qua cũng là trận khai màn cho 7 trận chung kết Muay còn lại. Trong đó Việt Nam có đến 5 trận với Thái Lan- cái nôi của Muay; 1 trận với Libanon và 1 trận với Iran. Đáng chú ý, trong trận đấu chung kết ở hạng cân 60kg, Bùi Thị Hải Yến đã hạ knock out nữ VĐV của Thái  trước sự bất ngờ của cả hai đội.

Tính đến cuối chiều hôm qua, Việt Nam đã giành được 32 huy chương, trong đó 8 HCV, 8 HCB và 16 HCĐ.

MỚI - NÓNG