Đội bóng gặp tai nạn máy bay và câu chuyện cổ tích dang dở

Người hâm mộ tưởng niệm các thành viên CLB Chapecoense thiệt mạng trong tai nạn máy bay. Ảnh: GETTY IMAGES.
Người hâm mộ tưởng niệm các thành viên CLB Chapecoense thiệt mạng trong tai nạn máy bay. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Câu lạc bộ (CLB) Chapecoense của Brazil được mệnh danh là “Leicester City nước Anh” bởi câu chuyện cổ tích thần kỳ mà họ viết nên ở giải Copa Sundamericana. Tuy nhiên, đoạn kết của câu chuyện này lại dang dở sau khi toàn đội đặt chân lên chuyến bay xấu số ấy…

Hôm qua (30/11), gần 50.000 người hâm mộ đã đổ về SVĐ Arena Conda- sân nhà của CLB Chapecoense ở Chapeco, Santa Catarina, Brazil để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong thảm kịch rơi máy bay hôm 28/11. Họ đứng ngoài sân cầu nguyện và ngồi trên khán đài như đang xem một trận đấu mà đội bóng con cưng đang chơi. Những khuôn mặt thẫn thờ. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Những vòng tay ôm chia sẻ nỗi đau mất mát. Những cành hoa trắng được mang tới…tất cả tạo nên bầu không khí tang thương bao trùm Arena Conda.

81 con người, trong đó có 22 cầu thủ CLB Chapecoense có mặt trên chuyến bay xấu số rơi tại miền trung Colombia. 76 người, trong đó có 20 cầu thủ, chưa kể thành viên ban huấn luyện đã vĩnh viễn ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người hâm mộ túc cầu toàn thế giới. 

Từ một đội bóng nhỏ đến từ TP nhỏ Chapeco, miền nam Brazil, Chapecoense đã đánh bại nhiều đội bóng tên tuổi ở Nam Mỹ, để lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của CLB, lọt vào trận chung kết giải Copa Sudamericana (giải đấu cấp CLB uy tín thứ hai ở Nam Mỹ, tương đương Europa League ở châu Âu) và chạm trán đội chủ nhà Atletico Nacional (Colombia). Nếu giành chiến thắng, Chapecoense sẽ giành vé dự Copa Libertadores, giải đấu cấp CLB cao nhất Nam Mỹ (tương đương Champions League ở châu Âu). Nhưng rồi, thảm kịch xảy ra, mang theo giấc mơ viết nên câu chuyện cổ tích của đội bóng này. Các cầu thủ của họ, giống như những ngôi sao băng, vừa vụt sáng đã vội tắt trên bầu trời sâu thẳm.

Ngay sau vụ tai nạn, Tổng thống Brazil tuyên bố cả nước để quốc tang ba ngày. Hàng loạt các buổi lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân diễn ra trên khắp nước này trong ngày hôm qua. Nhiều CLB, ngôi sao bóng đá trên toàn thế giới đã gửi lời chia buồn với gia đình, người thân của thành viên Chapecoense. Riêng CLB Atletico Nacional đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) trao chức vô địch Copa Sudamericana cho Chapecoense như một cách tưởng niệm và vinh danh đội bóng này.

Thảm kịch khiến Chapecoense phải đối mặt với bài toán nhân sự cực lớn bởi toàn đội chỉ còn 5 cầu thủ, gồm 2 cầu thủ may mắn sống sót sau vụ tai nạn (Alan Luciano Ruschel và Jacson Ragnar Follmann) và ba cầu thủ khác (Martinuccio, Marcelo Boeck và Matheus Saroli) không góp mặt trên chuyến bay định mệnh, trong bối cảnh ngân sách eo hẹp.

Tuy vậy, Phó chủ tịch CLB, ông Ivan Tozzo cho biết đội sẽ cố gắng tái thiết lại và bổ sung lực lượng để tiếp tục dự giải mùa tới. Hiện tại, nhiều CLB hàng đầu Brazil tuyên bố sẽ cho Chapecoense mượn cầu thủ để vực dậy đội bóng, cũng như đề nghị Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cho phép Chapecoense không phải xuống hạng 3 năm liên tiếp, bất chấp thành tích của đội tại giải VĐQG.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.