Đội của Công Vinh đứt mạch bất bại tại V-League

Hàng thủ TP HCM dưới sự chỉ huy của Đình Luật đứng vững trong suốt thời của trận đấu nhưng một phút thiếu bọc lót đã bị Hải Phòng khai thác để ghi bàn thắng.
Hàng thủ TP HCM dưới sự chỉ huy của Đình Luật đứng vững trong suốt thời của trận đấu nhưng một phút thiếu bọc lót đã bị Hải Phòng khai thác để ghi bàn thắng.
TP HCM thất thủ 0-1 trước Hải Phòng ở vòng 10 V.League 2017 hôm nay 18/3. Trận thua này đặt dấu chấm cho chuỗi trận bất bại của đội chủ sân Thống Nhất.

Sân Thống Nhất chiều nay đón khoảng 4.000 khán giả. Bên cạnh lực lượng CĐV Hải Phòng, các khán giả TP HCM cũng đến sân rất đông để cổ vũ cho các cầu thủ. Đây được xem là thành quả bước đầu của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh trong nỗ lực kéo người hâm mộ bóng đá Sài Gòn đến sân thông qua hình thức bán vé, phát quà tặng, giao lưu, chơi trò chơi...

So với đội bóng cùng thành phố - Sài Gòn FC, CLB TP HCM nhận được nhiều sự yêu mến hơn từ người hâm mộ. Tuy vậy, đội bóng của Công Vinh dường như chưa tận dụng được ưu thế sân nhà ấy. Tính đến trước vòng 10, họ đã chơi bốn trận sân nhà nhưng lại nhận một thất bại, một hoà, và chỉ hai lần chiến thắng, trước các đối thủ yếu Long An và Cần Thơ.

Trận tiếp Hải Phòng chiều nay một lần nữa diễn ra theo kịch bản xấu cho TP HCM, bất chấp họ đang rất tự tin với mạch bất bại bốn vòng gần nhất, trong đó có ba chiến thắng. Cầu thủ TP HCM không làm chủ được thế trận trước đội khách. Thậm chí, đội bóng đất Cảng mới là những người chơi tốt hơn và tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn trong suốt trận đấu.

Điểm sáng của TP HCM chỉ nằm ở hàng thủ, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Đình Luật. Nhưng khi tấn công, họ chơi rất nghèo nàn, chỉ trông chờ vào mũi nhọn Dyachenko. Tuy nhiên, khi có một số cơ hội, ngoại binh này dứt điểm thiếu lực, hoặc thiếu độ hiểm, và không thể hạ thủ thành Đặng Văn Lâm của Hải Phòng.

Chơi thiếu đường nét và kết dính, TP HCM thường bị Hải Phòng khai thác bằng các pha lên bóng nhịp nhàng. Đến phút 77, sau pha phối hợp đẹp, Fagan chuyền bóng qua đầu hậu vệ TP HCM để Stevens kết thúc tung lưới đội chủ nhà. Ở bàn thắng này, thủ thành Đinh Xuân Việt, một người cũ của Hải Phòng, mắc lỗi. Anh bị giật mình trong cú đánh đầu đầu tiên của Stevens, và lấy tay khều bóng ra, gián tiếp giúp tiền đạo đội khách có cơ hội đá bồi tung lưới.

Những nỗ lực sau đó của các cầu thủ chủ nhà đều không đem lại kết quả, và họ đành chấp nhận thất thủ 0-1. Thua trận này, CLB TP HCM vẫn nằm trong top 5, nhưng nhiều khả năng vị trí này sẽ thay đổi khi các đối thủ phía sau thi đấu vào ngày mai. Còn với Hải Phòng, ba điểm có được đưa thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lên vị trí thứ ba, trở lại với đường đua vô địch.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG