Đội Olympic Việt Nam: Thách thức ở Indonesia

Đội Olympic Việt Nam: Thách thức ở Indonesia
TP - Thắng Olympic Lebanon trên sân Thiên Trường nửa tháng trước, các tuyển thủ Olympic VN đang háo hức hướng tới trận thắng thứ 2 khi gặp Olympic Indonesia trên sân khách chiều nay.

Chiến thắng trước Lebanon là chiến thắng đầu tiên của một đội Việt Nam trước các đối thủ đến từ Tây Á có thể lực và thể hình tốt hơn nhiều. Cần phải nói lại, đó là một chiến thắng đến từ sự hợp lý về cả chiến thuật, lối chơi lẫn việc sắp xếp con người.

Dù đã có sự tự tin cần thiết trước ngày lên đường sang Indonesia - đối thủ được đánh giá là vừa tầm nhất bảng, Olympic Việt Nam sẽ vấp phải những khó khăn thật sự.

Đối thủ của Olympic Việt Nam là Olympic Indonesia, đội bóng này đã thất thủ 0-3 ngay ở trận đấu đầu tiên vòng bảng trước Olympic Oman. Tuy nhiên, cũng giống với Olympic Việt Nam, chính những người Indonesia cũng xác định việc đi tiếp là rất khó khăn và dường như họ tập trung cho đối thủ duy nhất: Olympic Việt Nam. Đây được coi là một liều thuốc thử trước khi Olympic Indonesia có đợt tập trung cao độ cho SEA Games 24.

Khác với đội tuyển Olympic Việt Nam, đội tuyển Olympic Indonesia đã phải tập trung từ ngày 7/3 với sự dẫn dắt của HLV Bambang để dồn sức cho trận đấu chiều nay.

Phát biểu trên website của LĐBĐ Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Nurdin Halid nói thẳng: “Các cầu thủ Indonesia cần phải chơi với hết khả năng của mình trong trận đấu với Olympic Việt Nam, chúng ta cần có điểm và tôi tin Indonesia làm được điều ấy”.

Điểm yếu của đội chủ nhà chính là thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong thành phần đội, ngoài tiền vệ Atep từng sang Việt Nam thi đấu tại Cúp Bách Việt và AFF Cup, hầu như không có cái tên nào quen thuộc trong làng bóng khu vực.

Không thay đổi lối chơi

Đội Olympic Việt Nam: Thách thức ở Indonesia ảnh 1
Công Vinh sẽ tiếp tục là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Olympic Việt Nam  

Bất chấp sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng của Indonesia, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ có đúng 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, chưa kể thời gian di chuyển, các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ có một buổi tập trên đất Indonesia.

Đội tuyển cũng chỉ có thể mang sang Indonesia vỏn vẹn 17 cầu thủ, sau khi tiền vệ Quang Tình bị chấn thương không thể thi đấu.

Trước khi lên đường sang Indonesia, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “Chúng tôi không hề đánh giá thấp đối thủ dù những lần gặp nhau gần đây, đội Olympic Việt Nam hay đội tuyển đều có những thành tích khả quan trước Indonesia. Cách chơi của họ cũng khá quen thuộc và khi phải làm khách ở Indonesia tôi chẳng có lý do gì để thay đổi lối chơi đã từng tạo dựng ở trận đấu với Lebanon”.

Có thể nói, chính lối chơi với sơ đồ 4-5-1 đã tạo nên sức sống mới cho đội tuyển Olympic, đó chính là sự đột biến mà bản thân ông thầy A.Riedl chưa tìm ra được sau rất nhiều năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, khó nói trước được điều gì bởi những cầu thủ trụ cột của đội Olympic Việt Nam đều vừa trải qua một vòng đấu V-League khá căng thẳng  và chưa chắc đã có được phong độ tốt nhất ở trận gặp Indonesia.

“Olympic Việt Nam cũng sẽ thi đấu hết khả năng có thể và từ sau chiến thắng trước Lebanon tôi tin rằng các cầu thủ sẽ còn làm tốt hơn như thế”, ông Chung nói.

Con đường trước mặt của Olympic Việt Nam còn dài, nếu chỉ là tham dự để tạo ra những sự tự tin chờ đón các giải đấu quan trọng hơn thì hy vọng đội quân của ông Mai Đức Chung sẽ mang tin vui từ SVĐ Mattoanging, Makassar chiều nay trở về, dù biết trước thách thức sẽ rất nhiều.

MỚI - NÓNG