Đối xử tệ với Schweinsteiger, M.U bị Bayern Munich “cạch mặt”

Phía Bayern Munich tức giận vì M.U đối xử tệ bạc với Schweinsteiger.
Phía Bayern Munich tức giận vì M.U đối xử tệ bạc với Schweinsteiger.
TPO - Thành viên Ban lãnh đạo Bayern Munich là Edmund Stoiber khẳng định, M.U không còn cơ hội mua được cầu thủ nào của “Hùm xám” xứ Bavaria trong tương lai khi đối xử quá tệ bạc với người cũ của họ là Bastian Schweinsteiger.
Trong trận đấu tứ kết EFL Cup rạng sáng nay giữa M.U và West Ham tại Old Trafford, Bastian Schweinsteiger đã được HLV Jose Mourinho tung vào sân ở phút thứ 86 thay cho Anthony Martial. Tiền vệ người Đức chỉ chơi khoảng 8 phút trước khi trận đấu khép lại và đây là những phút thi đấu đầu tiên của anh cho “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Trước đó, Schweinsteiger phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, thậm chí có thời điểm còn bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ.
Chứng kiến Schweinsteiger bị ghẻ lạnh ở M.U, phía Bayern Munich rất đau sót. Từ những lãnh đạo cấp cao của đội bóng, cho tới các cựu danh thủ, rồi những ngôi sao ở đội 1 hiện tại, đều tỏ rõ sự bất bình đối với cách mà HLV Jose Mourinho lẫn Ban lãnh đạo M.U đối xử với tiền vệ người Đức. Mới đây, một quan chức chóp bu của “Hùm xám” xứ Bavaria là Edmund Stoiber đã lên tiếng khẳng định, “Quỷ đỏ” sẽ không có cơ hội chiêu mộ thêm cầu thủ nào của đội bóng Đức sau những gì đã đối xử với Schweinsteiger.
“Chúng tôi để lại Schweinsteiger là vì những mối quan hệ thân thiện với Louis van Gaal. Ông ấy cũng hứa hẹn sẽ giúp Schweinsteiger tìm lại phong độ đỉnh cao. Nhưng Mourinho và những cá nhân hiện tại thì lại không làm như thế. Tôi không nghĩ Bayern Munich sẽ để Thomas Muller gia nhập M.U. Họ không còn cơ hội chiêu mộ cầu thủ của chúng tôi”, Edmund Stoiber nhấn mạnh.
Theo báo chí Anh và báo chí Đức, để có thêm những sự lựa chọn cho hàng công, HLV Mourinho đã xem xét tới kế hoạch chiêu mộ Muller, cầu thủ mà tiền nhiệm Van Gaal cũng rất muốn mang về Old Trafford trong 2 năm ông làm việc tại đây. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Đức vào khoảng 70 triệu euro và đó không phải là một thách thức với M.U. Tuy vậy, với những tuyên bố từ Edmund Stoiber, có thể khẳng định, cả Bayern Munich lẫn Muller đều sẽ không cân nhắc tới chuyện đàm phán với đội bóng đến từ nước Anh.
MỚI - NÓNG