Donadoni và McClaren “ngồi trên lửa”

Donadoni và McClaren “ngồi trên lửa”
TP - Một kết quả từ hoà trở xuống đêm nay với Italia và Anh có thể đồng nghĩa với việc hai nhà cầm quân Donadoni và McClaren trở thành những HLV bị mất việc sớm nhất ở vòng loại châu Âu.
Donadoni và McClaren “ngồi trên lửa” ảnh 1
Donadoni và McClaren cùng đang phải đối mặt với nguy cơ mất chức

HLV Italia Donadoni có thể vẫn còn chút hy vọng hơn, thầy trò ông có thể thắng được Scotland để cải thiện tình thế bởi trong lịch sử Scotland chưa bao giờ hạ được Italia trên đất Italia.

Nhưng với người đồng nhiệm McClaren ở đội tuyển Anh, một trận hòa trước đội bóng ít tên tuổi sẽ là dấu chấm hết cay đắng nhất trong sự nghiệp cầm quân của cựu HLV phó MU.

Tỷ số hoà không bàn thắng trên đất Israel tuần trước kéo dài nỗi thất vọng ê chề của người Anh với trận đấu thứ năm (trong đó có cả 3 trận vòng loại Euro 2008) không được nếm mùi chiến thắng.

Anh giờ đã tụt sâu xuống vị trí thứ ba ở bảng E. Chỉ với vẻn vẹn một bàn thắng sau 5 trận, chưa bao giờ “sư tử” Anh lại rơi vào tình trạng bất lực đến thế. Đây là chuỗi thành tích tồi tệ nhất của đội tuyển Anh trong cả 26 năm qua.

May mắn cho thày trò McClaren là đối thủ đêm nay của họ chỉ là đội bóng thuộc dạng yếu nhất châu Âu. Trận đấu trên “sân nhà” Montjuic Olympic (Barcelona, Tây Ban Nha) là trận đấu vòng loại Euro thứ 23 trong lịch sử đội bóng nhỏ bé của Công quốc vùng núi Pyrenea. Andorra toàn thua trong cả 22 trận vòng loại trước đó.

Và với đối thủ quá yếu này, rất có thể đêm nay HLV McClaren sẽ sử dụng nhiều vị trí đã phải ngồi ghế dự bị trận gặp Israel. Ashley Cole sẽ trở lại hành lang trái sau án treo giò trong khi hậu vệ trẻ Micah Richards được giao đảm trách bên cánh phải. Trung phong Andy Johnson tỏ ra quá ngợp trong cuộc thử lửa chính thức đầu tiên và vị trí của anh sẽ được trao lại cho chân sút Tottenham Defoe, người từng ghi hai bàn vào lưới Andorra hồi năm ngoái.

Cùng lúc Anh đọ sức với Andorra, thày trò Italia Donadoni sẽ tiếp Scotland trong bối cảnh cơ hội đoạt vé dự VCK Euro 2008 của nhà đương kim vô địch World Cup đang bị đe doạ nghiêm trọng.

Ở vị trí thứ tư, Italia dù còn một trận chưa đá nhưng đã bị Scotland bỏ xa tới 5 điểm. Sau chiến thắng đầy kịch tính 2-1 trước Gruzia, Scotland vẫn tiếp tục cuộc phiêu lưu kỳ thú với ngôi đầu bảng B, trên cả Pháp và Italia.

Trong trận lượt đi năm ngoái, Scotland đã đá trên cơ và có phần kém may mắn khi bị cầm hoà 1-1 ở sân Hampden Park. Đó cũng là lý do khiến đội bóng của HLV Alex McLeichs đang hết sức tự tin trước chuyến đến sân San Nicola đêm nay.

Trong khi Scotland chỉ cần một tỷ số hoà thì hơn bao giờ hết Italia đang phải quyết bằng mọi giá giành một chiến thắng để thoát khỏi vị trí thứ tư vô cùng thất vọng của họ (xếp sau Scotland, Pháp và cả Ucraina).

Áp lực đang đè nặng với cựu tiền vệ Donadoni hào hoa một thời bởi ông đang phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau chỉ đúng 6 trận cầm quân.

MỚI - NÓNG