Tứ kết lượt đi Champions League đêm 6/4

Đồng rúp lại làm nên sự khác biệt

Đồng rúp lại làm nên sự khác biệt
Trong cuộc thư hùng trên sân Stamford Bridge giữa chủ nhà Chelsea và Hùm xám Bayern Munich, lại thêm một lần đồng rúp Nga của tỷ phú Abramovic phát huy tác dụng giúp chủ nhà giành chiến thắng quan trọng.

 Bước vào trận này, cả chủ và khách đều gặp những tổn thất về lực lượng khi Chelsea thiếu vắng Robben, Ferreira, Bridge, thậm chí HLV Mourinho còn mất quyền chỉ đạo trận đấu, trong khi Bayern vắng mặt cặp tiền đạo lừng danh Makaay, Pizarro do chấn thương song những đồng rúp của ông chủ người Nga giúp Chelsea có lực lượng dự trữ dồi dào trong khi các cầu thủ khách không bói đâu ra phương án thay thế cho sự vắng mặt của cặp tiền đạo. Sự mất cân đối về lực lượng khiến Hùm xám Bayern dù rất nỗ lực cũng không thể ngăn chặn sức tấn công ào ạt của Chelsea. Một sự khác biệt nữa trong cuộc thư hùng này chính là sự chói sáng của tiền vệ năng động Frank Lampard góp công lớn vào thắng lợi của đội nhà khi một mình anh ghi 2 bàn trong những thời điểm quyết định, kiến tạo một bàn cho Drogba và là đầu tàu kéo Chelsea băng băng tiến tới chiến thắng.

Không chút thăm dò, cả Chelsea lẫn Bayern Munich đều nhập cuộc khá nhanh và thần may mắn sớm mỉm cười với đội chủ sân khi cú sút xa của Joe Cole chạm vào chân Lucio đổi hướng khiến thủ thành Oliver Kahn lỡ trớn, ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Bị thua sớm, hùm xám dồn lên tấn công với khát vọng ghi bàn trên sân khách nhưng dù đầy bản lĩnh nhưng thiếu sự sắc sảo trên hàng công, cho đến hết hiệp 1, Bayern vẫn không thể tìm được bàn thắng. Mãi tới phút 53, từ một pha đá phạt cự ly 20m, phải cần tới 3 cú sút liên tiếp của Ballack, Ze Roberto và  Schweinsteiger bóng mới chịu chui vào lưới đội chủ nhà. Bàn gỡ giúp Bayern hưng phấn hơn và liên tục dồn ép đối phương.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Frank Lampard đã tỏa sáng. Chỉ 6 phút sau bàn gỡ của Bayern, Lampard đã khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Chelsea bằng cú dứt điểm tuy không mạnh như thường lệ song cũng đủ hiểm hóc để buộc Oliver Kahn lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. 10 phút sau, Lampard tung đòn quyết định thứ 2 bằng cú vô lê chân trái nâng tỷ số lên 3-1 khiến hùm xám choáng váng để Drogba có bàn thắng thứ 4 ở phút 81 cũng từ pha đá phạt góc của anh. Mãi tới những phút bù giờ, “kịch sỹ” Michael Ballack mới mang lại thêm hy vọng cho Bayern Munich khi khéo léo mang về cho đội nhà quả đá phạt 11m và đích thân anh thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 2-4.

Trong trận tứ kết còn lại, kết quả cuộc derby thành Milan giữa Inter Milan và AC Milan đã có phần thắng nghiêng về đội bóng áo xọc đỏ đen cho dù Inter nhập cuộc vô cùng ấn tượng... Bằng lối chơi gây sức ép trên toàn mặt sân, đặc biệt là ở khu trung tuyến, Inter đã gây ra vô số khó khăn cho Milan và buộc đối thủ của mình không thể thực hiện lấy nổi một cú sút cầu môn chuẩn xác cho tới phút 45. Thế nhưng, điều mà các cầu thủ Inter không làm được là ghi bàn thắng lại được đối thủ thực hiện một cách hoàn hảo. Những giây bù giờ cuối cùng, Pirlo tạt bóng chính xác để trung vệ Jaap Stam bật cao đánh đầu chéo góc ghi bàn mở tỷ số trận đấu, giúp đội nhà chơi lột xác trong hiệp 2.Phút 74, tới lượt Shevchenko biến cú tạt cũng của Pirlo thành bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. Với trận thắng này, đội quân của HLV Ancelotti đã gần như chắc chắn có mặt ở vòng bán kết Champions League năm nay. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.