ĐTQG ngày đầu tập trung:HLV Alfred Riedl mất sạch tuyến giữa

ĐTQG ngày đầu tập trung:HLV Alfred Riedl mất sạch tuyến giữa
Không may mắn cho tân HLV Alfred Riedl là ở lần tập trung đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế với CLB SK Slavia Praha, ĐTVN của ông đã gần như mất sạch hàng tiền vệ.

Sau khi bộ đôi của GĐT.LA Minh Phương - Tài Em và tiền vệ đội trưởng của SĐ.NĐ Nguyễn Trung Kiên không tập trung để chữa trị chấn thương thì đến lượt tiền vệ tổ chức Trường Giang cũng phải rút lui vì chấn thương.

Trường Giang đã bị dập lá mía mũi trong trận đấu với LG.HN ACB Chủ nhật trước và sáng qua, BLĐ Bình Dương đã gửi công văn và giấy chứng nhận của bệnh viện tới Ban Các ĐTQG xin cho tiền vệ này được ở lại CLB.

Như thế, 3 trong số 4 tiền vệ được xem là trụ cột của ĐTQG hiện nay đã không có mặt và đó là điều rất đáng tiếc, nhất là khi cả Minh Phương và Trường Giang đều đang có phong độ rất cao ở V - League. Trong tay HLV Riedl còn quá ít sự lựa chọn ở tuyến giữa và vị trí tiền vệ trụ chỉ còn mỗi một gương mặt: Hồng Minh.

* Trần Trường Giang không tập trung vì chấn thương dính trong trận đấu với LG.HN ACB, Trịnh Xuân Thành được gọi thay thế.

* Sau trận giao hữu quốc tế với CLB SK Slavia Praha (16h30 ngày 1/5), ĐTVN sẽ đá giao hữu với CLB HP.HN vào ngày 4/5 trước khi kết thúc đợt tập trung đầu tiên.

* Văn Đàn được bầu làm đội trưởng, Hồng Minh, Huy Hoàng là đội phó

Mất Trường Giang, Ban Các ĐTQG đã quyết định gọi bổ sung một tiền vệ khác của Bình Dương là Xuân Thành. Trưa hôm qua, Xuân Thành đã có mặt ở TTHLTTQG 1 Nhổn và bước vào luyện tập cùng các đồng đội trong buổi tập chiều.

Trong buổi tập chiều qua, HLV Riedl đã chia đôi đấu tập nội bộ trong vòng 45 phút để lắp ghép đội hình. Do Thanh Bình (đau mu bàn chân phải) và Bật Hiếu (đầu gối) phải tập nhẹ bên ngoài sân nên chỉ còn 22 cầu thủ có thể thi đấu (2 đội hình luân phiên nhau mỗi hiệp 20 phút).

Với sự giới thiệu của các trợ lý, HLV Riedl đã chọn đội hình chính thức với các gương mặt sáng giá nhất và chung cuộc, giành chiến thắng 2 - 1 (Với các bàn thắng của Quốc Anh và Phước Vĩnh, Văn Quyến). 

HLV Alfred Riedl tỏ ra rất coi trọng trận đấu ra mắt của ĐTQG ngày 1/5 tới, với SK Slavia Praha. Ông yêu cầu các tuyển thủ cố gắng thể hiện hết những gì mình có để có cái nhìn chung nhất về ĐTQG hiện nay và phong độ của từng cá nhân.

Các bài tập sức bền, sức nhanh sẽ là nội dung chủ yếu trong 3 ngày luyện tập và ông muốn tất cả các thành viên ĐTQG tập trung cho trận đấu tới. Những cầu thủ có phong độ tốt nhất sẽ đá chính trận giao hữu với SK Slavia Praha còn các cầu thủ còn lại, sẽ được thử sức trong trận giao hữu với HP.HN 3 ngày sau đó (4/5/2005).

MỚI - NÓNG