Đức Chinh - Lời giải cho hàng công U22 Việt Nam?

Hà Đức Chinh (giữa) có thể được trao cơ hội trên hàng công ĐT U22 tại SEA Games 29 nếu duy trì phong độ tốt. Ảnh: VSI.
Hà Đức Chinh (giữa) có thể được trao cơ hội trên hàng công ĐT U22 tại SEA Games 29 nếu duy trì phong độ tốt. Ảnh: VSI.
TP - Chân sút trẻ của Đà Nẵng có thể là gợi ý đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng cho vị trí trung phong trên hàng tấn công đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Cùng với Quang Hải (CLB Hà Nội), Hà Đức Chinh là số ít các cầu thủ thuộc biên chế tuyển U20 Việt Nam vừa trở về từ giải U20 thế giới (Hàn Quốc) có nhiều khả năng được góp mặt ở đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới.

Điểm chung của cả hai cầu thủ trên là đều được trui rèn trong môi trường giàu tính cạnh tranh của giải VĐQG V-League. Quang Hải thuận lợi hơn, và nhờ đó cũng trội hơn, khi được thi đấu ở bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở đội bóng thủ đô. Hai mùa giải gần đây, tiền đạo sinh năm 1997 đang dần khẳng định được vị trí, chơi ngày càng nổi bật trong màu áo CLB Hà Nội.

So với Quang Hải, “vốn” thi đấu ở V-League của Đức Chinh chưa nhiều. Tuy nhiên, anh cũng là số ít các cầu thủ thuộc biên chế tuyển U20 Việt Nam được thi đấu nhiều ở V-League. Số còn lại chỉ ngồi dự bị, hầu như chưa có khả năng cạnh tranh vị trí khi trở về CLB, hoặc chỉ được thi đấu ở các hạng thấp hơn. Việc được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng ở Đà Nẵng cũng là một chỉ dấu khác cho thấy năng lực của Hà Đức Chinh. HLV Huỳnh Đức, từ khi lên cầm quân ở Đà Nẵng, rất ít khi tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Ở mùa giải năm nay, Hà Đức Chinh đang thi đấu với phong độ rất ổn định. Tới thời điểm hiện tại, Đức Chinh đã có 7 pha lập công cho đội bóng Đà thành, 4 ở V-League và 3 tại cúp Quốc gia. Đây là con số không hề tệ đối với 1 chân sút trẻ như Đức Chinh.  Tại giải U20 thế giới vừa diễn ra ở Hàn Quốc hồi tháng 5, Hà Đức Chinh và Quang Hải là hai gương mặt thi đấu nổi bật ở đội tuyển U20 Việt Nam. Trở về Việt Nam, anh lập tức được HLV Hữu Thắng triệu tập vào ĐTQG, chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khuôn khổ Vòng loại cuối bảng C, Asian Cup 2019. Rất tiếc do chấn thương, Đức Chinh đã lỡ cơ hội lên tuyển. Trong đợt tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2018, Đức Chinh một lần nữa được HLV Hữu Thắng triệu tập. Ở trận ra quân với Timor Leste, Đức Chinh là người mở tỷ số cho U22 Việt Nam, trong bối cảnh đội đang gặp nhiều khó khăn vì lối chơi giàu thể lực của các cầu thủ Timor Leste. Bàn thắng của Đức Chinh đã giải toả tâm lý cho các cầu thủ U22 Việt Nam, mở màn cho chiến thắng 4-0 trước Timor Leste.

Trong số 4 tiền đạo được HLV Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển U22 lần này, gồm Công Phượng (HAGL), Tuấn Tài (SLNA), Thanh Bình (FLC Thanh Hoá), và Đức Chinh - tiền đạo Đà Nẵng được đánh giá là có lối chơi giống nhất với một trung phong cắm. Đây là vị trí các ĐTQG của Việt Nam thường xuyên thiếu lâu nay, do việc các CLB thường ưu tiên sử dụng cầu thủ nước ngoài. Đức Chinh vì vậy là gợi ý tốt nhất cho HLV Hữu Thắng ở vị trí này tại SEA Games 29 (Malaysia) tới.

HLV Hữu Thắng từng khẳng định sẽ trao cơ hội cho 1 vài gương mặt thuộc tuyển U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Nếu ông Thắng giữ lời hứa, và Đức Chinh duy trì được phong độ tốt, thì anh gần như sẽ giành 1 suất ở đội tuyển U22 Việt Nam. Đức Chinh nhiều khả năng sẽ là mũi nhọn cao nhất trên hàng công đội tuyển U22 Việt Nam, với sự hỗ trợ của “đàn anh” Công Phượng phía sau. 

Ở mùa giải năm nay, Hà Đức Chinh đang thi đấu với phong độ rất ổn định. Tới thời điểm hiện tại, Đức Chinh đã có 7 pha lập công cho đội bóng Đà thành, 4 ở V-League và 3 tại cúp Quốc gia. Đây là con số không hề tệ đối với 1 chân sút trẻ như Đức Chinh.

MỚI - NÓNG