Đức hưởng lợi nhờ... chấn thương của Rooney

Đức hưởng lợi nhờ... chấn thương của Rooney
TP - Đội tuyển chủ nhà đã được các nhà cái Đức đôn lên làm ứng cử viên nặng ký thứ 2 cho chức vô địch World Cup 2006 (sau Brazil) sau khi trung phong người Anh Wayne Rooney bị chấn thương nặng.
Đức hưởng lợi nhờ... chấn thương của Rooney ảnh 1
Ông bầu  Marcello Lippi, phải, cùng đội tuyển Italia trong đợt tập huấn 2 ngày ở ngoại ô Rome để chuẩn bị chốt lại danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng

Đội tuyển chủ nhà đã được các nhà cái Đức đôn lên làm ứng cử viên  nặng ký thứ 2 cho chức vô địch World Cup 2006 (sau Brazil) sau khi trung phong người Anh Wayne Rooney bị chấn thương nặng.

BetandWin, hãng cá cược tư nhân lớn nhất Đức, đặt cửa Brazil vô địch với tỷ lệ 1-4 (một ăn bốn) trong khi với đội chủ nhà của Klinsmann được giảm từ 1-9 xuống còn 1-8. Với đội tuyển Anh tỷ lệ này là 1-8,5, Italia 1-9 và Argentina 1-10.

Lippi úp mở

Đội bóng Thiên thanh của HLV Marcello Lippi đã gút danh sách 23 tuyển thủ sang Đức tháng tới. Tuy nhiên, HLV đầu bạc này vẫn chưa tiết lộ chi tiết mà chỉ úp mở rằng ông “đã có một ý tưởng khá rõ ràng” về 23 gương mặt.

Ông còn tuyên bố rất lạc quan về khả năng bình phục chấn thương  của tiền vệ Francesco Totti để kịp dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phát biểu trước khi đội tuyển Italia bắt đầu chuyến tập huấn 2 ngày, ông Lippi khẳng định: “Tôi sẽ chỉ công bố danh sách đội tuyển Italia đến Đức vào ngày 15/5  dù  trong đầu tôi giờ đã gần như chắc chắn về 23 cái tên này”. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.