EURO 2008: Đỉnh cao về chuyên môn

EURO 2008: Đỉnh cao về chuyên môn
TP - Người hâm mộ trên khắp hành tinh đã được chứng kiến một Euro hấp dẫn từ ngày khai mạc tới ngày kết thúc với rất nhiều bất ngờ thú vị. Và dưới con mắt chuyên môn của UEFA, kỳ Euro này cũng ghi nhận nhiều số liệu quý giá.

Đã có 77 bàn thắng được ghi sau 31 trận thư hùng, trong đó có 4 bàn từ chấm 11m, và không có bàn phản lưới nhà nào, bằng đúng số bàn thắng ghi được ở Euro 2004 tại Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha là đội có sức công phá mạnh nhất với 12 bàn sau 6 trận, cùng “cơn bão” Hà Lan trở thành hai đội có tỷ lệ ghi bàn cao nhất: 2,5 bàn/trận. Ngược lại, Áo, Pháp, Hy Lạp, Ba Lan và Romania là những đội ghi bàn kém nhất, mỗi đội chỉ có 1 bàn thắng trước khi chia tay giải.

Croatia là đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất khi chỉ thủng lưới 2 lần trong 4 trận, trong khi đội bị thủng lưới nhiều nhất là CH Séc của thủ thành hàng đầu thế giới Petr Cech và tuyển Pháp. Kết thúc vòng đấu bảng, mỗi đội có 6 lần vào lưới nhặt bóng, và cả 6 bàn này đều diễn ra trong 2 trận cuối vòng bảng.

Pha lập công của Xavi Hernandez vào lưới tuyển Nga ở trận bán kết là bàn thắng thứ 500 trong lịch sử Euro.

Sự hiện diện của các CLB

Về mặt CLB, FC Bayern Munich là đội bóng sở hữu dàn pháo thủ thượng thặng nhất khi các cầu thủ khoác áo đội bóng này đóng góp tới 8 bàn tại giải (trong đó riêng Lukas Podolski có 3 bàn), tiếp đó là các cầu thủ của Real Madrid với 6 bàn.

Các cầu thủ đang chơi bóng tại La Liga của Tây Ban Nha cũng là những người ghi nhiều bàn thắng nhất với tổng số 20 bàn, tiếp đó là Bundesliga của Đức với 13 bàn và Premiership của Anh với 9 bàn.

Sút và chuyền bóng

Những bàn thắng tại giải được thực hiện sau 875 cú sút, trong đó có 334 cú sút trúng khung thành, một con số đáng nể. Theo số liệu này, Tây Ban Nha là đội có lối chơi tấn công tốt nhất giải với tổng số 104 lần sút bóng, đạt tỷ lệ 20,8 cú sút/trận, vượt xa so với đối thủ trong trận chung kết bởi tuyển Đức chỉ có 58 cú dứt điểm, tỷ lệ 11,6/trận.

Tây Ban Nha cũng là đội bóng có nhiều đường chuyền nhất, đạt 3.014 đường chuyền trong tổng số 28.153 đường chuyền toàn giải cho đến trước trận chung kết.

Phạm lỗi

Thổ Nhĩ Kỳ là đội mắc nhiều lỗi nhất với 102 pha phạm lỗi song vẫn chỉ đứng thứ hai về số lỗi trung bình mỗi trận, 20,4 lỗi/trận so với 22,33 lỗi/trận của Ba Lan. Dù được coi là “xe tăng” nhưng tuyển Đức là đội chơi đẹp nhất khi chỉ có trung bình 14,2 lỗi/trận.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng là đội lĩnh nhiều thẻ nhất ở giải năm nay với 16 thẻ, khiến 3 cầu thủ bị treo giò ở trận bán kết với tuyển Đức. Thủ môn Volkan Demirel cũng vắng mặt trận đó do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận cuối vòng bảng với CH Séc và anh là một trong ba cầu thủ, bao gồm Bastian Schweinsteiger và Eric Abidal, phải nhận thẻ đỏ. 

MỚI - NÓNG