Fenerbahce 'sống trong sợ hãi' trước trận đấu với M.U

Van Persie trong vòng tay các CĐV M.U.
Van Persie trong vòng tay các CĐV M.U.
TPO - Không chỉ phải tới làm khách tại Old Trafford, Fenerbahce còn gặp bất lợi về tâm lý khi chuyến bay chở họ tới thành phố Manchester phải hạ cánh khẩn tại Budapest, thủ đô của Hungary do bị chim va vào kính. Nhiều cầu thủ đã được phen hoảng hồn.

Vào rạng sáng mai, Fenerbahce sẽ có chuyến làm khách tới sân Old Trafford của M.U ở lượt trận thứ 3 bảng A vòng bảng Europa League. Thời điểm này, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có 4 điểm, tạm chiếm ngôi đầu, nhưng không nhiều người tin họ có thể ca khúc khải hoàn. Đơn giản, xét về mọi mặt, Fenerbahce đều không thể bì với M.U. Trong tay HLV Jose Mourinho là đội hình đắt giá nhất thế giới, thừa mứa ngôi sao và lại có lợi thế sân nhà.

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn với Fenerbahce khi nhiều cầu thủ vừa trải qua những giây phút sống trong sự hãi khi tới Manchester. Cụ thể, thông tin từ trang Twitter chính thức của đội bóng này cho biết, chiếc máy bay chở đội từ Istanbul tới Manchester đã phải hạ cánh khẩn tại Budapest, thủ đô của Hungary do bị chim va vào kính. Điều này khiến Fenerbahce đến Manchester chậm hơn 1,5 tiếng so với lịch trình ban đầu, đồng thời nhiều cầu thủ có cảm giác bất an, lo sợ.

Theo The Sun thì rạng sáng nay, Fenerbahce đã có mặt ở Manchester. Cầu thủ đáng chú ý nhất của đội bóng này không ai khác chính là Robin van Persie, tiền đạo từng có 3 năm đáng nhớ tại sân Old Trafford trước khi chuyển đi vào hè 2015 do bất đồng với cựu HLV Louis van Gaal. Ngay khi vừa bước xuống phi trường, một nhóm các CĐV M.U đã đứng đợi sẵn tại sân bay để chào đón thần tượng.

Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn những chiếc áo đấu có in số 9 của Van Persie tại đội tuyển Hà Lan và chiếc áo số 20 chân sút này từng mặc khi còn thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, Van Persie tỏ ra vô cùng thân thiện, anh dành cho các CĐV những cái ôm đầy tình cảm và vui vẻ ký lên chiếc áo đấu của mình tại M.U trong quá khứ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.