FLC Thanh Hoá lỡ cơ hội bứt phá, HAGL đại bại

Công Phượng thi đấu không tốt trong ngày HAGL đại bại.
Công Phượng thi đấu không tốt trong ngày HAGL đại bại.
TPO - Đội bóng xứ Thanh đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên trong cuộc đua ở nhóm đầu khi bị TP Hồ Chí Minh cầm hoà 0-0. Ở trận đấu khác, HAGL bất ngờ thua đậm 0-3 trên sân Cần Thơ.

Trên sân vận động Thống Nhất, FLC Thanh Hoá nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm để duy trì cuộc đua vô địch. Với lực lượng tốt hơn, đội khách nhanh chóng cho thấy sự vượt trội về thế trận. 
Trong hiệp 1, FLC Thanh Hoá sở hữu bóng tới 58%, so với 42% của đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc vắng chân sút chủ lực Uche, người đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng xứ Thanh thời điểm hiện tại, đã khiến hàng tấn công Thanh Hoá chơi không thực sự hiệu quả. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, FLC Thanh Hoá không tạo được nhiều tình huống hãm thành thực sự nguy hiểm. 

Cơ hội rõ nét nhất trong hiệp 1 lại thuộc về đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh, với pha dứt điểm đưa bóng đi trúng xà ngang của Đặng Văn Robert. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, trong khoảng 20 phút đầu tiên, khung thành FLC Thanh Hoá liên tục lao đao với các pha tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà Tp Hồ Chí Minh. Thủ môn Thành Thắng đã ít nhất có 3 pha cứu thua sau các cú dứt điểm của Da Silva và Đặng Văn Robert.

Đáng tiếc nhất là tình huống Da Silva càn lướt qua hậu vệ FLC Thanh Hoá trước khi đối mặt với thủ môn Thành Thắng. Tuy nhiên pha dứt điểm sau đó của chân sút này lại không thực sự nguy hiểm, để thủ môn Thanh Hoá cản phá được. 

Trong thời gian còn lại của hiệp 2, HLV Petrovic đã đưa ra một loạt điều chỉnh nhân sự hòng tăng sức mạnh tấn công, gồm cả việc tung Uche vào sân. Cơ hội FLC Thanh Hoá tạo ra đã rõ nét và nhiều hơn. Tuy nhiên, không lần nào các chân sút xứ Thanh tận dụng thành công. Kết thúc trận đấu, Thanh Hoá phải chia điểm với TP Hồ Chí Minh. 

Kết quả này khiến cho FLC Thanh Hoá (30 điểm) bỏ lỡ cơ hội bứt pha so với CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Hoà Xuân, đội bóng thủ đô đã bị Đà Nẵng cầm hoà 2-2 trong cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Với 1 điểm giành được trên sân khách, CLB Hà Nội hiện đứng thứ 2 với 28 điểm, kém FLC Thanh Hoá 2 điểm. 

Trong khi đó trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã ngược dòng thành công để đánh bại Long An 3-2, qua đó vượt lên Quảng Nam để giành vị trí thứ 3 với 25 điểm. Trên sân nhà Tam Kỳ, Quảng Nam đã chia điểm với SLNA trong trận đấu có 6 bàn thắng được ghi, chia đều cho hai đội. 
Kết quả bất ngờ nhất ở lượt trận 15 diễn ra chiều nay là việc HAGL để thua đậm 0-3 trong chuyến làm khách trên sân Cần Thơ.

Ở trận đấu này, các chân sút chủ lực của HAGL như Văn Toàn, Công Phượng đều thi đấu không tốt, bỏ lỡ nhiều cơ hội. May mắn cho đội bóng phố Núi khi ở nhóm cuối, SLNA cũng chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Quảng Nam, còn Bình Dương thậm chí trắng tay khi đấu với CLB Sài Gòn. 

Trên bảng xếp hạng, HAGL hiện vẫn đứng thứ 10 với 17 điểm, hơn đội cuối bảng Long An 12 điểm và đội xếp thứ 13 Cần Thơ 6 điểm.

MỚI - NÓNG