“Gà trống” đẩy Chelsea xuống mặt đất

Dele Alli khiến Chelsea nhận trái đắng với cú đúp trên sân White Hart Lane. Ảnh: Getty Images
Dele Alli khiến Chelsea nhận trái đắng với cú đúp trên sân White Hart Lane. Ảnh: Getty Images
TP - Tham vọng lập kỷ lục chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp của Chelsea đã “tan thành mây khói”, sau trận thua 0-2 trước Tottenham ở trận đấu muộn vòng 20 giải Ngoại hạng Anh.

Chelsea đã thua toàn diện trước Tottenham ở trận đấu muộn vòng 20 rạng sáng qua, từ tỷ số cho đến chiến thuật. Sơ đồ 3-4-3 mà HLV Antonio Conte áp dụng đối với The Blues tưởng như khó có thể phá vỡ cuối cùng bị khắc chế trước một Tottenham chơi pressing mạnh mẽ. Điển hình là việc chân sút Dele Alli (Tottenham) đã tận dụng điểm yếu giữa hai mắt xích César Azpilicueta và Victor Moses (Chelsea) để lập cú đúp, giúp “Gà trống” giành chiến thắng đầy thuyết phục.

Điều đáng nói là 2 bàn thua diễn ra theo cùng theo một kịch bản, Christian Eriksen treo bóng bổng để Alli bật cao đánh đầu hạ thủ thành Courtois.

Thêm vào đó, trong bối cảnh Chelsea bị “bắt bài” thì HLV Conte lại tỏ ra bối rối. Sau khi nhận hai bàn thua, nhà cầm quân người Italy phản ứng quá chậm trong việc thay đổi nhân sự để có thể kịp thời cứu vãn trận đấu. Không những thế, đội chủ sân Stamford Bridge còn có biểu hiện “nội bộ lục đục” khi hai cầu thủ Diego Costa và Pedro phối hợp không ăn ý dẫn đến tình huống cự cãi gay gắt ngay khu vực giữa sân.

Thất bại ở White Hart Lane đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của Chelsea. Nó không những chỉ rõ tử huyệt của đoàn quân thầy trò Conte, mà còn khiến họ bỏ lỡ cơ hội cân bằng kỷ lục 14 trận bất bại tại đấu trường Premier League do người hàng xóm Arsenal nắm giữ. Đoàn quân của HLV Asene Wenger từng lập kỷ lục 14 chiến thắng liên tiếp trong năm 2002 (13 trận cuối mùa 2001/2002 và 1 trận mùa 2002/2003). Nếu chỉ tính trong phạm vi một mùa giải, cả hai đội sẽ cùng nắm kỷ lục 13 chiến thắng liên tiếp. Chuỗi 13 trận bất bất bại này cũng là kỷ lục trong lịch sử Chelsea.

“Chúng tôi không thất vọng dù thua Tottenham, thay vào đó là cần hài lòng bởi việc giành 13 chiến thắng liên tiếp ở Premier League là không dễ. Chelsea đã thua một đội bóng mạnh, nên nhớ họ chiến đấu cho chức vô địch Premier League mùa trước. Tottenham là một trong sáu đội cạnh tranh chức vô địch mùa này. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu của mình”, HLV Conte trải lòng.

Trên thực tế, thất bại trước Tottenham không phải là điều quá nghiêm trọng với Chelsea. Đội bóng áo xanh vẫn chễm chệ ngôi đầu bảng với 49 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Liverpool đến 5 điểm. Tuy vậy, thầy trò HLV Conte vẫn phải dè chừng bởi The Blues phải đối diện lịch thi đấu khó khăn trong tháng tới, khi lần lượt chạm trán Leicester, Hull, Liverpool và Arsenal. Nếu phải nhận kết quả bất lợi, họ có thể đánh mất vị trí đầu bảng Premier League.

MỚI - NÓNG