Gia nhập Fenerbahce, Van Persie nói gì về M.U?

Van Persie được các CĐV Fenerbahce chào đón nồng nhiệt.
Van Persie được các CĐV Fenerbahce chào đón nồng nhiệt.
TPO - Trong buổi ra mắt CLB Fenerbahce, Robin van Persie đã gửi lời tri ân tới các CĐV M.U và cả Phó chủ tịch Ed Woodward. Thế nhưng anh lại chẳng đoái hoài gì đến Louis van Gaal. Thậm chí khi phóng viên hỏi về ông thầy cũ, ánh mắt Van Persie còn lộ nên vẻ hằn học.
Tối qua (theo giờ địa phương), Robin van Persie đã có buổi ra mắt chính thức tại CLB Fenerbahce. Trước đó, anh đã ký vào bản hợp đồng 3 năm với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhận mức lương vào khoảng 240.000 bảng/tuần. Chào đón tiền đạo 31 tuổi người Hà Lan có khoảng 18.000 CĐV Fenerbahce. Khung cảnh náo nhiệt và thân thiện khiến anh thực sự xúc động.
Chia sẻ với báo chí trong buổi ra mắt Fenerbahce, Van Persie cảm ơn các CĐV đã đón tiếp mình nồng nhiệt, cảm ơn Ban lãnh đạo bóng mới đã dành cho anh một chế độ đối đãi đặc biệt, đồng thời cũng không quên gửi lời tri ân tới đội bóng cũ M.U. Van Persie cho biết, anh muốn gửi lời cảm ơn tới các CĐV áo đỏ, tới các đồng đội củ ở Old Trafford và tới Phó chủ tịch Ed Woodward.
“Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở M.U trước khi quyết định ra đi. Tôi sẽ không bao giờ quên những năm tháng ở đó. Các CĐV rất cuồng nhiệt, các đồng đội luôn ủng hộ tôi và hơn hết là được làm việc với một người tài ba như Ed Woodward. Ed, nếu ông xem hoặc đọc về những gì hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ông”, Van Persie phát biểu.
Dành nhiều thiện cảm cho Phó chủ tịch Ed Woodward, thế nhưng Van Persie lại không hề nhắc tới Louis van Gaal, ông thầy đồng hương và là người từng cùng anh trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt tại World Cup 2014. Thậm chí khi phóng viên yêu cầu nhận xét về “Tuylip Thép”, cựu ngôi sao Arsenal đã lảng tránh với khuôn mặt lộ nên vẻ hằn học.
Vì sao lại vậy? Nguồn tin từ Daily Mail cho hay, trong những ngày cuối của Van Persie tại Old Trafford, mối quan hệ giữa anh và Van Gaal đã bị rạn nứt nghiêm trọng. Cựu HLV Bayern Munich thường xuyên chỉ trích Van Persie trước đám đông, rồi còn thắng thừng tuyên bố anh sẽ không có cơ hội ra sân nếu không cải thiện thể lực. Van Persie cảm thấy mình như bị coi thường và đó cũng là lý do vì sao anh quyết định rời M.U trước 1 năm so với hợp đồng đã ký.
MỚI - NÓNG