Giải vô địch Bida 9 bi châu Á 2006: Phúc Long dừng bước ở bán kết

Giải vô địch Bida 9 bi châu Á 2006: Phúc Long dừng bước ở bán kết
TP - Trong trận bán kết diễn ra chiều qua, 7/5 tại NTĐ Nguyễn Du (TPHCM), cơ thủ Nguyễn Phúc Long đã chấm dứt cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ và ngoạn mục của mình khi thúc thủ trước tay cơ lão luyện Efren Reyes (Philippines) với tỷ số 5-11.

Với kết quả này, Phúc Long đã nhận giải đồng hạng Ba vòng 1 San Miguel Asian 9 - ball Tour 2006 tại Việt Nam với phần thưởng 3.000 USD, cùng với cơ thủ Wang Hung Hsiang (Đài Loan).

Phúc Long nhập cuộc khá thoải mái khi thủ hòa 2-2 với Efren Reyes trong những ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, những pha đánh mạo hiểm dẫn đến một số sai lầm của Long sau đó đã khiến “phù thủy” Efren Reyes dễ dàng tận dụng cơ hội vượt lên và kết thúc trận đấu với tỷ số 11-5.

Việc Phúc Long dừng bước trước Efren Reyes trong trận bán kết không phải là điều bất ngờ bởi Reyes là một cơ thủ lão luyện từng VĐTG, năm nay 51 tuổi và đã có 33 năm cầm cơ (Phúc Long mới 28 tuổi).

Điều ít ai biết rằng, Phúc Long chỉ là cơ thủ dự bị của giải đấu này và có tên trong danh sách thi đấu đúng vào phút chót, thay thế tay cơ Ấn Độ vắng mặt vì... ốm.

Ở vòng bảng, Phúc Long đã giành chiến thắng trước tay cơ hạt giống số 1 Alex Palulayan (người Philippines, hạng 12 thế giới) với tỷ số 9-8 và tay cơ Imran Ibrahim (Indonesia) với tỷ số 9-2 giành vé vào tứ kết. Ở tứ kết, Phúc Long đã lội ngược dòng vượt qua cơ thủ vô địch ASIAD 14 Yang Chin Shun (Đài Loan) với tỷ số 9-7.

Trong trận chung kết, Efren Reyes với trình độ vượt trội đã giành chức vô địch trước Li He Wen (Trung Quốc) với tỷ số 11 – 6, nhận phần thưởng 10.000 USD. 3 vòng còn lại của San Miguel Asian 9 - ball Tour 2006 sẽ lần lượt diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ 2 đến 4/6, Đài Loan từ 4 đến 6/8 và Jakarta (Indonesia) từ 15 đến 17/9.   

MỚI - NÓNG