Giật mình lối đá “rắn” của cầu thủ U15 SLNA

Cầu thủ U15 SLNA nhận thẻ đỏ sau những pha vào bóng thô bạo với đối thủ. Ảnh: Đoàn Nhật.
Cầu thủ U15 SLNA nhận thẻ đỏ sau những pha vào bóng thô bạo với đối thủ. Ảnh: Đoàn Nhật.
TP - Rất nhiều ý kiến đã chỉ trích lối thi đấu quyết liệt tới mức bạo lực của các cầu thủ trẻ SLNA trong trận Bán kết 1 giải U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 với Viettel, diễn ra chiều 9/8 tại Tây Ninh.

Ở trận đấu này, hai đội chơi tấn công khá cởi mở ngay từ đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau khi U15 Viettel vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Ngọc Tú và Bá Dương. Các cầu thủ U15 SLNA bắt đầu không giữ được bình tĩnh, thường xuyên có các pha vào bóng rất rát với đối thủ. Tổng cộng, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường đã bị nhận tới 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ của Bá Quyền (2 thẻ vàng). Ở tình huống bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2, tương đương 1 thẻ đỏ, cầu thủ U15 SLNA đã phi cả hai chân đạp vào cổ chân cầu thủ U15 Viettel.

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, hiện đang làm việc tại Trung tâm Viettel cho biết, rất may các cầu thủ U15 Viettel không bị chấn thương nào nghiêm trọng. Theo HLV Đặng Phương Nam, do quy định của Viettel rất nghiêm khắc, nên các cầu thủ U15 Viettel không dám có các hành vi trả đũa, có thể đẩy trận đấu với U15 SLNA trở nên xấu hơn.

HLV Đặng Phương Nam bày tỏ lo ngại, các cầu thủ trẻ nếu không được uốn nắn, thì khi trưởng thành có thể ngày càng thi đấu bạo lực hơn. “Trong bóng đá chuyện va chạm là khó tránh khỏi, và đây cũng là môn chơi cần sự mạnh mẽ. Tuy nhiên quyết liệt không có nghĩa là triệt hạ, gây chấn thương cho đồng nghiệp”-HLV Đặng Phương Nam cho biết.

Hôm qua, trước các ý kiến chỉ trích U15 SLNA và những người có trách nhiệm của bóng đá xứ Nghệ, HLV Ngô Quang Trường đã phân trần, lò đào tạo SLNA không chủ trương đá rắn. Ông Trường cho biết các cầu thủ trẻ đã không kiềm chế, có phần bốc đồng do còn trẻ. HLV Ngô Quang Trường cũng lên tiếng nhận trách nhiệm đối với thất bại cũng như lối đá rắn của U15 SLNA.

Tại giải VĐQG V-League, CLB SLNA cũng thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi “rát”, thậm chí bạo lực. Ngay cả dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng trước kia, đội bóng xứ Nghệ cũng từng nhiều lần bị phê phán vì cách chơi bóng này. Tuy nhiên, ông Thắng thường phủ nhận, đồng thời khẳng định SLNA không chủ trương đá bạo lực.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.