Goodison Park vùi chôn nhà vô địch

Goodison Park vùi chôn nhà vô địch
TP - Chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối, nhưng nhà vô địch Manchester City đã không thể lội ngược dòng trên sân Goodison Park mà phải thua thêm ở phút bù giờ, khiến 36 ngàn khán giả nhà của Everton ngây ngất.

> Chuyển nhượng ở Man City: Bán nguyên một đội hình
> Đánh bại Chelsea, Man City bám đuổi M.U

Tối qua, Manchester City đã thất bại trên sân của Everton. Đoàn quân HLV Roberto Mancini đã không có được sự phục vụ của các trụ cột như tiền đạo Sergio Aguero, trung vệ đội trưởng Kompany, hậu vệ Richards và tiền vệ Rodwell vì chấn thương, rồi tiền vệ tấn công Yaya Toure vắng mặt vào phút chót. Sự vắng mặt của Yaya Toure khiến Man City không thể chơi tấn công sắc nét như thường thấy.

Everton trận này vẫn như thường lệ được chơi trên sân Goodison Park lấy lối chơi tập thể làm điểm tựa. Everton không có nhiều ngôi sao như Man City, bù lại, họ là một tập thể đồng đều và gắn kết dưới bàn tay của HLV David Moyes. Lối chơi rất đơn giản, đậm chất Anh nhưng hiệu quả. Với sự bùng nổ của Fellaini ở hàng tiền vệ cùng với toàn đội đã gây cho Man City nhiều khó khăn.

Mùa trước, chính họ là nhân tố quyết định khiến Man United phải ôm mối hận khó phai tại Premier League. Mùa này, thầy trò David Moyes đã biến Man City trở thành nạn nhân tiếp theo. Trận lượt đi trên sân Man City, Everton đã thủ hòa sau khi đã dẫn trước và trận này họ thắng đến 2-0.

Everton nhập cuộc mạnh mẽ. Họ tổ chức tấn công đều đặn hơn, trong lúc đó những cầu thủ tấn công của Man City như Tevez, David Silva, Dzeko đều đói bóng. Không Yaya Toure, không Aguero, Man City gặp rất nhiều khó khăn trên sân Goodison Park của Everton.

Phút thứ 12, Mirallas bắt volley cực nhanh trong cấm địa, tung lưới Man City. Tuy nhiên trọng tài cho rằng Mirallas việt vị.

Sau nửa hiệp 1, trận đấu trở nên cân bằng hơn. Phút 32, đội trưởng Leon Osman - trong trận đấu thứ 300 cho Everton - tung chân trái dứt điểm quyết đoán, bóng đi xoáy và lượn vào góc cao khung thành tuyệt đẹp khiến thủ thành Hart gần như chỉ biết đứng nhìn.

Hiệp 2, Man City vùng lên, nhưng chưa làm gì được thì phút 60, Pienaar của đội chủ nhà bị truất quyền thi đấu, sau khi vào bóng bằng gầm giày trúng chân của Garcia. Everton chỉ còn 10 người.

Phút 70, Man City tung tiền vệ tấn công Nasri vào sân. Lúc này bóng chủ yếu lăn trên phần sân của Everton nhưng Man City vẫn không tạo được khác biệt nào về thế trận. Họ tấn công rất bế tắc. Điều đáng nói là thủ môn Jan Mucha tiếp tục bắt chính cho Everton (do thủ thành số một Tim Howard bị chấn thương lưng và hông) đã bắt rất tỉnh táo và vững vàng.

Phút bù giờ, Fellaini đã chuyền bóng phản công cho Jelavic và anh này đá tung lưới Man City nâng tỷ số lên 2-0, kết liễu nhà vô địch.

Man City đang kém Man United 12 điểm (cho đến trận đấu này), và số trận còn lại tại Premier League ngày càng bị thu hẹp, hy vọng của Man City lại càng nhỏ.

Man City nuôi hy vọng bám đuổi Man United, nhưng điều mà Man City muốn vươn tới thì hình như càng lùi xa. Còn Everton đang xếp thứ 7 tại Premier League và tràn trề cơ hội giành suất tham dự Europa League mùa sau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.