Guardiola nói gì khi Man City hụt kỷ lục chiến thắng?

HLV Guardiola không thất vọng khi Man City bị Celtic cầm hòa.
HLV Guardiola không thất vọng khi Man City bị Celtic cầm hòa.
TPO - Bị Celtic cầm hòa 3-3, chuỗi trận toàn thắng của Man City dưới thời Pep Guardiola đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, thay vì thất vọng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha lại cảm thấy rất tự hào về các học trò, đồng thời nói rằng toàn đội không có gì phải buồn.

Trong chuyến hành quân tới Glasgow để thi đấu với đội chủ nhà Celtic tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola mang theo đội hình mạnh nhất với tham vọng giành một chiến thắng để tạo nên một kỷ lục mới. Nếu vượt qua đối thủ Scotland, Man City sẽ chính thức lập kỷ lục thắng 11 trận liên tiếp từ đầu mùa. Và họ sẽ trở thành đội bóng Anh đầu tiên làm được điều này kể từ thành tích của Tottenham ở mùa giải 1960/1961. 

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi Man City chơi một trận không thực sự như ý, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Họ liên tiếp bị chủ nhà vượt lên dẫn trước và nếu không sự tỏa sáng của những Fernandinho, Raheem Sterling và Nolito, đội bóng thành Manchester khó có thể ra về với kết quả hòa 3-3. Trận hòa khiến Man City không thể san bằng kỷ lục của Tottenham, nhưng HLV Pep Guardiola không lấy đó làm thất vọng.

“Mọi việc đều ổn. Đó là 1 điểm và chúng tôi không bị trắng tay. Thật khó cho Man City khi bắt đầu hiệp 1 và hiệp 2 đều bị thủng lưới. Đó là lý do tại sao tôi hạnh phúc với thái độ thi đấu của các cầu thủ. Thật không dễ gì để có thể ghi được 3 bàn thắng”, HLV Guardiola chia sẻ.

“Trong hiệp 2, ở 20 phút cuối cùng chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Tôi không biết họ (CLB Celtic) có được bao nhiêu cơ hội sau 3 bàn thắng”.

“Đây là bóng đá và là bóng đá châu Âu, các đối thủ đều rất mạnh. Bạn có thể thấy, 24 trận trên sân nhà của Celtic, họ chỉ để thua có 3 trận. Tôi biết sẽ rất khó khăn và đó là lý do tại sao tôi lại phản ứng như vậy”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm về đối thủ.

MỚI - NÓNG